Nga công bố video tấn công cảng Odesa, nói nhằm kho tên lửa Harpoon

Bộ Quốc phòng Nga cho biết một tàu quân sự và một kho dự trữ tên lửa Harpoon mà Mỹ cấp cho Ukraine là mục tiêu mà tên lửa Kalibr nhắm tới trong cuộc tấn công hôm 23/7.

Chú thích ảnh
Lính cứu hoả Ukraine dập lửa sau vụ tấn công ở cảng Odesa ngày 23/7. Ảnh: AP

Theo hãng tin AP, các quan chức quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng cuộc không kích vào cảng Odesa của Ukraine ngày 23/7 chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự. Tuy nhiên vụ việc gây phản ứng mạnh mẽ với phương Tây khi diễn ra không đầy một ngày sau khi các bên ký kết thỏa thuận nối lại xuất khẩu ngũ cốc qua ngả Biển Đen, bao gồm hàng hoá xuất đi từ cảng Odesa.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Igor Konashenkov cho biết tên lửa tầm xa đã phá hủy một tàu chiến Ukraine đang neo đậu và một kho chứa tên lửa chống hạm Harpoon do Mỹ cung cấp.

“Tại cảng biển Odessa, tại khu vực một xưởng đóng tàu, một tàu chiến Ukraine cập cảng và một kho tên lửa chống hạm Harpoon, do Mỹ cung cấp cho Kiev, đã bị phá hủy bằng tên lửa tầm xa đường biển chính xác cao”, đài RT dẫn thông báo của Bộ này cho biết.

Xem video tàu chiến Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr tấn công cảng Odesa, Ukraine ngày 23/7 (Nguồn: RT)

Trong khi đó, phát biểu vào tối 24/7 trong bài phát biểu trên truyền hình hàng đêm của mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc tấn công vào Odesa đã "phá hủy khả năng" đối thoại với Nga.

Theo thỏa thuận vận chuyển ngũ cốc ký tại Istanbul dưới sự trung gian của Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, cả Kiev và Moskva đều đồng ý không nhắm vào các tàu và cơ sở cảng tham gia vào sáng kiến này, bao gồm các cảng Odesa, Chernomorsk và Yuzhny của Ukraine.

Quân đội Ukraine cho biết trong cuộc tấn công phía Nga sử dụng 4 tên lửa hành trình, 2 trong số đó đã bị phòng không Ukraine bắn hạ.

Phát ngôn viên Bộ Chỉ huy quân đội Ukraine, Nataliya Humenyuk cho biết không có cơ sở lưu trữ ngũ cốc nào bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông đã nhận được báo cáo từ chính quyền Ukraine rằng một tên lửa đã tấn công một silo chứa ngũ cốc trong khi một tên lửa khác hạ cánh gần đó, dù không ảnh hưởng đến việc chất hàng tại các bến cảng của Odesa.

Nga và Ukraine ngày 23/7 đã ký riêng biệt các thỏa thuận giống hệt nhau với Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ tại Istanbul nhằm mở đường cho việc vận chuyển hàng triệu tấn ngũ cốc Ukraine đang ùn ứ, cũng như xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga.

Các quan chức cấp cao của Liên hợp quốc bày tỏ hy vọng rằng thỏa thuận sẽ chấm dứt tình trạng bế tắc kéo dài nhiều tháng đe dọa an ninh lương thực trên toàn cầu.

Chú thích ảnh
Hàng triệu tấn ngũ cốc đang ứ đọng trong các kho lưu trữ của Ukraine do không xuất khẩu được. Ảnh: RT

Trong một diễn biến khác vào ngày 24/7, các nhà chức trách Ukraine đã báo cáo rằng các cuộc pháo kích của Nga tiếp tục nổ ra ở miền nam và đông Ukraine.

Quân đội Anh ngày 24/7 báo cáo trong bản cập nhật tình báo hàng ngày rằng Nga đang đạt được “tiến bộ tối thiểu” trong cuộc tấn công Donbass, mà họ cho rằng vẫn ở quy mô nhỏ và tập trung vào thành phố Bakhmut ở miền đông Donetsk.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine xác nhận trong bản cập nhật thường xuyên rằng Nga đang “tiến hành các hoạt động quân sự để tạo điều kiện” cho một cuộc tấn công vào Bakhmut, đồng thời giao tranh với lực lượng phòng thủ Ukraine để giành quyền kiểm soát một nhà máy nhiệt điện gần đó.

Cũng theo hãng tin AP, ngày 24/7, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có mặt tại Cairo để hội đàm với các quan chức Ai Cập trong nỗ lực phá vỡ sự cô lập ngoại giao và các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Ông Lavrov đến Cairo trong chặng đầu tiên của chuyến công du châu Phi, bao gồm các điểm dừng khác ở Ethiopia, Uganda và Congo.

Phát biểu trong họp báo sau cuộc hội đàm song phương với người đồng cấp Ai Cập, Sameh Shukri, ngày 24/7, Ngoại trưởng Lavrov nói rằng ông đã “tái khẳng định cam kết của các nhà xuất khẩu ngũ cốc Nga trong việc thực hiện tất cả các nghĩa vụ của mình” sau thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo AP)
Tên lửa Kalibr của Nga tấn công cảng Odesa một ngày sau thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc
Tên lửa Kalibr của Nga tấn công cảng Odesa một ngày sau thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc

Quân đội Ukraine cho biết Nga đã tấn công tên lửa hành trình vào cảng Odesa, miền nam Ukraine, chỉ một ngày sau khi các bên nhất trí nối lại xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen, trong đó có hàng hoá từ Odesa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN