Nga chưa được tiếp cận tin tình báo Mỹ về Syria

Cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga cho biết nước này chưa được chứng kiến nguồn thông tin tình báo như Mỹ tuyên bố rằng có bằng chứng cho thấy vai trò của Chính phủ Syria trong vụ tấn công bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học hồi tuần trước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và cố vấn Yuri Ushakov. Ảnh: theguardian.com


Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chia sẻ thông tin tình báo với các nghị sĩ nước này hôm 29/8 nhằm thuyết phục họ rằng Chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học tấn công người dân Syria hôm 21/8 và hành động này phải bị trừng phạt.

Tuy nhiên, cố vấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Yuri Ushakov, ngày 30/8 tuyên bố với báo giới rằng ông không bình luận về thông tin tình báo này vì Mỹ không chia sẻ với Nga.

Từ trước tới nay, Nga vẫn kiên định rằng không có bằng chứng cho thấy Chính phủ Syria đứng sau vụ tấn công nói trên. Nga và Trung Quốc đều tuyên bố sẽ ngăn cản LHQ ra nghị quyết cho phép sử dụng vũ lực chống Syria, song Mỹ đã phát tín hiệu khẳng định sẽ tiến hành tấn công ngay cả khi không được ủng hộ.

Ông Ushakov cũng tin rằng không có quốc gia nào có quyền đơn phương đưa ra quyết định liên quan tới Syria mà không đính kèm sứ mệnh của LHQ. Ông nói: "Những hành động như vậy, nếu xảy ra mà phớt lờ Hội đồng Bảo an LHQ sẽ gây thiệt hại to lớn cho hệ thống vốn dựa vào vai trò trung tâm của LHQ và tới toàn bộ trật tự của thế giới hiện đại". Bên cạnh đó, ông cũng khẳng định "Nga tiếp tục hành động tích cực nhằm tránh kịch bản quân sự ở Syria".

Trong một diễn biến khác, ngày 30/8, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Laurent Fabius, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nêu rõ việc xác minh sự thật nên là điều kiện tiên quyết để có hành động ở Syria.

Ông Vương Nghị nói với ông Fabius rằng quan trọng là không chỉ xác minh liệu vũ khí hóa học có được sử dụng hay không mà còn cả ai đã sử dụng loại vũ khí này.

Tuần trước, Ngoại trưởng Fabius tuyên bố cộng đồng quốc tế cần phải phản ứng bằng vũ lực nếu chứng thực được các cáo buộc lực lượng vũ trang của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đứng đằng sau cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học gần thủ đô Damascus hồi tuần trước.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố việc quốc hội Vương quốc Anh bỏ phiếu phản đối hành động quân sự chống Syria sẽ không ảnh hưởng tới quyết định của Paris trừng phạt chính quyền của Tổng thống Assad.

Cùng ngày, cố vấn về chính sách đối ngoại cấp cao của tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov, cho biết quyết định trên của Anh cho thấy sự nhận thức ngày càng tăng về nguy cơ tiềm ẩn của hành động quân sự vào cuộc xung đột ở Syria. Ông cũng đồng thời cảnh báo một cuộc tấn công không được sự thông qua của LHQ sẽ là một đòn giáng mạnh vào trật tự thế giới.

Về diễn biến hiện nay ở Syria, đã xảy ra giao tranh ác liệt giữa các lực lượng an ninh nước này và phe nổi dậy tại thị trấn Moadamiyet al-Sham, gần thủ đô Damascus, khu vực mà tuần trước nhóm thanh sát viên LHQ tới để điều tra về các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học chết người.


T.N (Theo AP/THX/Reuters/AFP)
Tổng thống Pháp dự đoán ngày tấn công Syria
Tổng thống Pháp dự đoán ngày tấn công Syria

Tổng thống Pháp Francois Hollande đã dự đoán cuộc tấn công quân sự vào Syria có thể diễn ra trước ngày 4/9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN