Nga chọn năm 2022 là năm Di sản văn hoá các dân tộc

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về việc lấy năm 2022 là Năm Di sản văn hoá các dân tộc Nga.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP

Sắc lệnh được công bố trên Cổng thống tin pháp lý chính thức của nhà nước ngày 31/12/2021.

Quyết định trên được đưa ra nhằm “phổ biến nghệ thuật dân gian, bảo tồn truyền thống văn hoá, di tích lịch sử và văn hoá, sự đa dạng các dân tộc, bản sắc văn hoá của tất cả các dân tộc và cộng đồng dân tộc Liên bang Nga”. Cũng theo sắc lệnh, trong vòng 2 tháng, Chính phủ Nga sẽ thành lập một ủy ban tổ chức chịu trách nhiệm xây dựng và phê duyệt kế hoạch tổ chức Năm Di sản văn hoá các dân tộc Nga.

Kể từ năm 2007, hàng năm, thông qua việc ban hành sắc lệnh, Tổng thống Nga chọn chủ đề cho năm tiếp theo để thu hút sự quan tâm của công chúng đối với chủ đề đó. Chủ đề đầu tiên là Năm Gia đình vào năm 2008. Năm 2021 vừa qua là Năm Khoa học và công nghệ.

Quang Vinh (TTXVN)
Tổng thống Nga Putin có bài phát biểu chúc mừng năm mới dài kỉ lục
Tổng thống Nga Putin có bài phát biểu chúc mừng năm mới dài kỉ lục

Bài phát biểu của nhà lãnh đạo Nga có thời lượng 6 phút 22 giây, với 700 từ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN