Nga chỉ trích Anh 'bịa đặt' vụ đầu độc điệp viên Skripal để hạ uy tín Moskva

Ngày 18/4, Nga một lần nữa đã chỉ trích Chính phủ Anh "bịa đặt" vụ đầu độc cha con cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal nhằm hạ thấp uy tín của Moskva.

Lực lượng chức năng điều tra tại hiện trường vụ cựu điệp viên cùng con gái bị tấn công bằng chất độc ở Salisbury, Anh ngày 10/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp bất thường của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) tại La Haye (Hà Lan), đại diện thường trực của Nga tại OPCW Alexander Shulgin  nhấn mạnh phía Nga sẽ không chấp nhận bất cứ kết luận nào liên quan đến vụ đầu độc cho tới khi các chuyên gia của nước này được tiếp xúc với nạn nhân, cũng như tiếp cận các mẫu hóa chất cũng như kết quả phân tích của các chuyên gia OPCW. Ông đồng thời lên án việc Chính phủ Anh che giấu thông tin về công dân Nga Yulia Skripal - con gái của ông Sergei Skripal, coi đây là minh chứng cho thấy cô đã trở thành con tin của chính quyền Anh.


Quan chức Nga nhấn mạnh: "Chính quyền Anh đang giấu kỹ Yulia Skripal khỏi các phương tiện truyền thông đại chúng và công chúng. Hiện không biết cô này ở đâu. Đại diện phía Nga cũng như người thân bị từ chối tiếp cận với cô ấy. Thậm chí, chị họ của cô ấy cũng bị chính quyền Anh từ chối cấp thị thực. Yulia Skripal không có cơ hội quay về Nga để khám và điều trị bệnh". Theo ông Shulgin, tất cả điều này cho thấy Yulia Skripal thực chất đang là "con tin" của chính quyền Anh, bị ép buộc ở lại lãnh thổ Anh và chịu nhiều tác động tâm lý.


Trước đó, truyền thông Anh đưa tin cô Yulia đã ra viện ngày 9/4 và đang được tiếp tục điều trị tại một nơi an toàn, mà theo báo The Sun, đó là một bệnh viện quân đội của Anh. Theo cảnh sát Anh, cô Yulia Skripal yêu cầu chị họ Viktoria không đến Anh thăm cô, cũng như từ chối hỗ trợ lãnh sự từ phía Đại sứ quán Nga tại Anh. Tuy nhiên, Moskva hoài nghi tính xác thực của tuyên bố được cho là của cô Yulia Skripal này. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng có thể hai cha con cựu điệp viên Skripal đang bị London ép buộc sống lưu vong tại Anh. Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 12/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố: "Chúng tôi có mọi cơ sở để cho rằng công dân Nga đang bị cưỡng giam, hoặc bị cưỡng bách tham dự vào một màn dàn dựng”. Bà Zakharova cũng cho biết Moskva có đầy đủ chứng cứ để đưa ra cáo buộc London đã chủ ý làm sai lệch thông tin và thao túng công luận trong vụ cha con ông Skripal bị đầu độc.


Trong khi đó, tại cuộc họp này,Đại diện thường trực của Anh tại OPCW Peter Wilson đã cáo buộc Nga vi phạm Công ước về vũ khí hóa học, quy định về việc tiêu hủy các kho vũ khí chết người này trên toàn thế giới. Đây là cuộc họp khẩn cấp thứ 2 của Hội đồng điều hành OPWC trong 3 ngày qua, được triệu tập theo đề xuất của London để thảo luận kết quả các cuộc điều tra liên quan tới vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái ông hôm 4/3 vừa qua ở thành phố Salisbury.


Theo báo cáo ngày 12/4 của OPCW, hai nạn nhân đã bị đầu độc bằng một chất độc thần kinh "có nồng độ cao". Tuy nhiên, OPCW không đề cập cụ thể đến tên chất độc hay đưa ra đánh giá, nhận định về thủ phạm thực hiện vụ đầu độc. Đại diện thường trực của Anh tại OPCW Wilson cho rằng những kết luận của OPCW đã chứng minh những phát hiện của các chuyên gia Anh rằng nạn nhân bị đầu độc bởi chất độc thần kinh Novichok do Liên Xô trước đây sản xuất. Ông cho biết lực lượng chức năng đã phát hiện một lượng lớn chất độc này ở tay nắm cửa ra vào nhà riêng của cựu điệp viên Skripal. Quan chức ngoại giao Anh nói thêm rằng Nga đã sản xuất và tàng trữ một lượng nhỏ chất Novichok và các cơ quan tình báo Anh có nhiều thông tin về cho thấy đặc vụ Nga hết sức "quan tâm đến cha con nhà Skripal".


Tuy nhiên, phía Nga kiên quyết phủ nhận thông tin này. Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết một phòng thí nghiệm của Thụy Sĩ đã xác định chất được sử dụng trong vụ đầu độc Skripal là BZ. Theo quan chức ngoại giao Moskva, chất độc này chưa từng được sản xuất tại Nga, nhưng lại rất phổ biến tại Anh, Mỹ và các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khác.


Cựu điệp viên Nga Sergei Skripal, 66 tuổi, bị Cơ quan An ninh Liên bang Nga bắt giữ năm 2004 và sau đó bị kết án 13 năm tù giam vì tội phản bội tổ quốc (làm gián điệp cho Anh), bị tước bỏ mọi chức vụ và danh hiệu. 6 năm sau, điệp viên hai mang này được trao cho phía Mỹ trong một cuộc trao đổi điệp viên. Ông Skripal hợp tác với Cơ quan tình báo nước ngoài của Anh (MI6) kể từ khi ông được Anh cho tị nạn. Mặc dù chưa có kết luận điều tra vụ đầu độc nhưng Anh vẫn tố cáo Nga đứng sau vụ tấn công này, đồng thời kêu gọi các đồng minh trừng phạt Moskva.


TTXVN/Báo Tin tức
Nga khẳng định không sản xuất chất độc BZ trong vụ đầu độc điệp viên Skripal
Nga khẳng định không sản xuất chất độc BZ trong vụ đầu độc điệp viên Skripal

Giới chức Nga đã cáo buộc Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) làm sai lệch các kết quả phân tích chất hóa học trong vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal và con gái tại thành phố Salisbury của Anh mà Moskva bị cáo buộc chủ mưu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN