Theo hãng tin Reuters, thông tin trên do Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov đưa ra tại cuộc họp ở Điện Kremlin ngày 27/8 (xem video dưới. Nguồn Reuters).
Kinh tế Nga đã tăng trưởng mạnh trong giai đoạn 2023 - 2024 bất chấp nhiều đợt trừng phạt của phương Tây áp đặt sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022, nhưng đang chậm lại rõ rệt trong năm nay.
Hoạt động trong nước chịu sức ép từ tình trạng thiếu lao động và lãi suất cao vốn được áp dụng để kiềm chế lạm phát gia tăng do chi tiêu quân sự ở mức kỷ lục.
Ông Siluanov báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng Bộ Kinh tế hiện dự báo tăng trưởng ít nhất 1,5% trong năm nay, trong khi dự báo chính thức cho năm 2025 là 2,5%.
Ông Siluanov nói: “Trong năm nay, chúng ta trải qua những điều kiện khá khắt khe trong thực hiện chính sách tiền tệ và tín dụng. Theo đánh giá của Bộ Kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế dù sao cũng sẽ không dưới 1,5%”.
Ông nói thêm: “Ngân sách cân bằng sẽ tạo thêm cơ hội cho Ngân hàng Trung ương nới lỏng chính sách tiền tệ và tín dụng, đồng nghĩa với việc nguồn tín dụng sẽ dễ tiếp cận hơn, nhiều nguồn lực hơn sẽ chảy vào các lĩnh vực của nền kinh tế. Như vậy, trong năm tới, điều này sẽ mang lại động lực bổ sung cho phát triển kinh tế - xã hội".
Kinh tế Nga tăng trưởng 4,3% trong năm 2024, nhưng Ngân hàng Trung ương Nga chỉ dự báo tăng trưởng năm nay ở mức 1 - 2%.
Tổng thống Putin nói với ông Siluanov: “Có rất nhiều yếu tố liên quan đến việc bảo đảm tăng trưởng kinh tế. Nhưng nhìn chung, dĩ nhiên tôi ủng hộ cách tiếp cận này”.