Nga cấp thị thực điện tử cho công dân 18 nước đến vùng Viễn Đông

Kể từ ngày 1/8, Nga bắt đầu áp dụng quy chế cấp thị thực điện tử cho công dân 18 nước muốn đến các vùng Viễn Đông.

Nga nới lỏng cấp thị thực đến vùng Viễn Đông. Ảnh: AFP

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, thông tin trên trang web của Bộ phát triển Viễn Đông Nga cho biết thị thực điện tử có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm cấp và cho phép lưu trú tại Nga trong vòng 8 ngày, áp dụng cho công dân Algeria, Bahrain, Brunei, Ấn Độ, Iran, Qatar, Trung Quốc, Triều Tiên, Kuwait, Morocco, Mexico, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Oman, Saudi Arabia, Singapore, Tunisia, Thổ Nhĩ Kỳ và Nhật Bản. Công dân những nước này muốn đến Viễn Đông chỉ cần nộp đơn xin cấp thị thực trên một trang web riêng và nhận thị thực điện tử mà không cần phải đến trụ sở Lãnh sự quán.

Theo người đứng đầu bộ trên Aleksander Galushka, ban đầu hệ thống thị thực điện tử sẽ hoạt động tại 2 cửa khẩu của Viễn Đông là cảng biển và sân bay Knevichi. Đến tháng 1/2018, số cửa khẩu chấp nhận thị thực điện tử sẽ tăng gấp đôi, tiến tới thị thực điện tử sẽ được chấp nhận tại tất cả các vùng có quy chế Cảng biển tự do (bao gồm cả tỉnh Kamchatka và Sakhalin).

Phó chủ tịch Đuma Quốc gia (Hạ viện Nga) Irina Yarovaia tuyên bố quy định mới sẽ tăng khả năng tiếp cận Nga cho người nước ngoài. Vùng Viễn Đông được kỳ vọng sẽ tạo ra điểm tựa mới và mạnh mẽ để xúc tiến hợp tác giữa Nga và các nước khác.
TTXVN/Tin Tức
Điều kiện như thế nào để được miễn visa vào Đài Loan (Trung Quốc)?
Điều kiện như thế nào để được miễn visa vào Đài Loan (Trung Quốc)?

Đài Loan (Trung Quốc) đang là điểm du lịch hấp dẫn nhiều du khách Việt Nam, nhất là từ 1/6/2017, Cục di đân Đài Loan (Trung Quốc) đã công bố miễn Visa du lịch cho đối tượng khách đạt đủ điều kiện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN