Nga cảnh báo Anh sau thông tin Ukraine sử dụng UAV do nước này sản xuất

Nga đã cảnh báo Anh về những hậu quả có thể xảy ra sau khi xuất hiện thông tin thiết bị bay không người lái (UAV) do Anh sản xuất được Ukraine sử dụng để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Chú thích ảnh
Hệ thống Nyan trong một cuộc trình diễn tại Salisbury Plain, Vương quốc Anh, ngày 1/6/2026. Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh

Ngày 17/8, Đại sứ quán Nga tại London cáo buộc Anh gia tăng can dự vào cuộc xung đột Ukraine. "Mức độ can dự vào cuộc xung đột càng sâu và ủng hộ dành cho Kiev càng lớn, thì cái giá phải trả sẽ càng đắt", Đại sứ quán Nga tuyên bố.

Lời cảnh báo được đưa ra sau khi tờ Sunday Times đưa tin các UAV do hai công ty quốc phòng của Anh sản xuất đã được Kiev sử dụng để tấn công các mục tiêu quân sự và công nghiệp tại Nga.

Theo Times, các nguồn tin từ Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết những vũ khí được sử dụng trong các cuộc tấn công này bao gồm UAV Nyan của BAE Systems và một loại UAV khác chưa được xác định, do một công ty sản xuất mà tờ báo không nêu tên vì lý do an ninh.

Một nguồn tin quân sự cấp cao của Ukraine cho biết phần lớn các nhiệm vụ tấn công sâu vào lãnh thổ Nga vẫn được thực hiện bằng UAV do Ukraine sản xuất. Tuy nhiên, lực lượng vũ trang nước này cũng đạt được những thành công đáng kể với UAV của Anh.

Các mục tiêu bị UAV do Anh sản xuất tấn công gồm các nhà máy lọc dầu gần Moskva, cũng như tại Yaroslavl và Volgograd. UAV Nyan cũng được sử dụng trong cuộc tấn công nhằm vào thành phố Belgorod của Nga, nằm gần biên giới với Ukraine.

Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga và tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, nhằm làm suy yếu khả năng tiếp tục tiến hành hoạt động quân sự của Moskva. Các cuộc tấn công này đã gia tăng trong những tuần gần đây.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về vụ việc.

Anh là một trong những nước hỗ trợ quân sự quan trọng nhất cho Kiev kể từ khi Nga phát động hoạt động quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022, với tổng giá trị viện trợ khoảng 25 tỷ bảng Anh, trong đó 16 tỷ bảng Anh dành cho viện trợ quân sự.

Về UAV Nyan, đây là sản phẩm của công ty Callen-Lenz của Anh, thuộc FalconWorks, bộ phận công nghệ của tập đoàn quốc phòng BAE Systems. UAV này có sải cánh 2,9 m, trọng lượng cất cánh tối đa hơn 75 kg và được phóng bằng máy phóng khí nén.

UAV Nyan được trang bị động cơ tuabin khí, có tốc độ bay hành trình khoảng 222 km/giờ và tầm hoạt động được báo cáo là hơn 250 km. UAV này có thể mang tải trọng lên tới 20 kg. Thiết kế dạng mô-đun cho phép lắp đặt các thiết bị khác nhau tùy theo nhiệm vụ.

Cuối tháng 6/2024, một UAV giống hệt Nyan được tìm thấy trên lãnh thổ Nga. Khi đó, phương tiện này bị nhận dạng nhầm là một UAV cảm tử mới của Ukraine. Sau đó, người ta phát hiện UAV được sản xuất bởi công ty Callen-Lenz của Anh tại một cơ sở ở Wiltshire.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc
Báo Anh tiết lộ Nga xây loạt căn cứ UAV bí mật
Báo Anh tiết lộ Nga xây loạt căn cứ UAV bí mật

Theo một bài điều tra của truyền thông Anh ngày 16/8, Nga đã xây dựng các căn cứ bí mật có khả năng phóng các thiết bị bay không người lái (UAV) tầm xa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN