Nga cấm cửa Quỹ Soros và một loạt các NGO của Mỹ

Nga đang tiến gần đến việc “cấm cửa” Quỹ MacArthur, Viện Xã hội mở (OSI) của trùm tài phiệt George Soros và khoảng 10 tổ chức phi chính phủ (NGO) được xác định là “các nhóm không thân thiện" trong một bộ luật mới ban hành.

Viện Xã hội mở của nhà tài phiệt Geogre Soros (ảnh) sẽ không được phép hiện diện ở Nga. Ảnh: Reuters


Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga ngày 7/7 đã đề xuất danh sách những NGO bị cấm hoạt động tại nước này. Ngoài Quỹ Mac Arthur và Viện Xã hội mở còn có: Tổ chức Ngôi nhà Tự do (FH) chuyên “thúc đẩy dân chủ Mỹ”, Quỹ thúc đẩy dân chủ Quốc gia Mỹ (NED), Viện Dân chủ Quốc gia (NDI) và Viện Cộng hòa Quốc tế (IRI) vốn lần lượt được xem là “cánh tay nối dài” của đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa ở nước ngoài, Quỹ Charles Stewart Mott có trụ sở tại Michigan, Trung tâm Dân chủ Đông Âu có trụ sở ở Vacsava (Ba Lan), Tổ chức Liên minh điều phối Ukraine…

Danh sách này sẽ được thông qua ngày hôm nay, sau đó được chuyển đến Văn phòng Tổng công tố và Bộ Ngoại giao trước khi cho công bố chính thức. Trước đó, hồi tháng 5 vừa qua, Tổng thống Vladimir Putin ký ban hành luật hạn chế hoạt động của các NGO tại Nga. Theo đó, người Nga nào làm việc cho các NGO bị cấm sẽ bị phạt tiền, chịu mức án tù có thể lên đến 6 năm.


Hoài Thanh (Theo Politico.eu)
Các tổ chức phi chính phủ lo ngại về hành động của Trung Quốc
Các tổ chức phi chính phủ lo ngại về hành động của Trung Quốc

Cộng đồng các tổ chức phi chính phủ nước ngoài bày tỏ sự quan ngại sâu sắc việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 ở vùng biển Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN