Nga bị kiện trong vụ MH17

Tòa án châu Âu về nhân quyền nhận được đơn kiện Nga của thân nhân các nạn nhân trong vụ rơi máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines hồi tháng 7/2014.

Một phần xác máy bay MH17 ở làng Grabovo, cách Donetsk, Ukraine khoảng 80km về phía đông ngày 10/11/2014. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Fairfax của Australia, ngày 21/5, Tòa án châu Âu về nhân quyền (ECHR) đã nhận được đơn kiện Nga và Tổng thống Vladimir Putin của thân nhân các nạn nhân trong vụ rơi máy bay mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines hồi tháng 7/2014 ở miền Đông-Nam Ukraine.

Đơn kiện của một công ty luật Australia trình lên tòa ngày 9/5, nhân danh 33 người Australia, New Zealand và Malaysia là thân nhân những người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay trên và yêu cầu bồi thường cho mỗi nạn nhân 10 triệu USD.

Tháng 10/2015, cuộc điều tra quốc tế về nguyên nhân dẫn đến vụ rơi máy bay trên được thực hiện dưới sự phối hợp giữa Ủy ban An toàn Hà Lan (DSB) cùng các cơ quan chức năng của Australia, Bỉ, Malaysia và Ukraine, đã kết luận rằng máy bay MH17 bị bắn hạ bởi tên lửa đất đối không BUK từ một khu vực nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, cuộc điều tra không cung cấp thông tin chi tiết, chính xác cũng như không nói rõ bên nào chịu trách nhiệm trong vụ này.


Chiếc máy bay MH17 đã bị rơi ngày 17/7/2014 tại miền Đông-Nam Ukraine khi đang trên hành trình từ Amsterdam (Hà Lan) đến thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) làm toàn bộ 298 người thiệt mạng.

TTXVN/Tin Tức
Bellingcat: MH17 bị tên lửa thuộc Lữ đoàn Nga bắn hạ
Bellingcat: MH17 bị tên lửa thuộc Lữ đoàn Nga bắn hạ

Bellingcat đã cho công bố bản báo cáo điều tra, nói rằng tên lửa Buk bắn hạ MH17 thuộc biên chế Lữ đoàn tên lửa phòng không số 53, đóng tại thành phố Kursk miền tây nam nước Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN