Nga bật tăng 20 bậc, lần đầu tiên lọt top 5 đối tác thương mại hàng đầu của Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, số liệu của Bộ Thương mại Ấn Độ cho biết Nga đã lần đầu tiên lọt vào top 5 đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ. Trong tài khóa 2022 - 2023 (kết thúc vào 31/3 tới), kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước đạt gần 40 tỷ USD.

Chú thích ảnh
Vận chuyển hàng hóa tại cảng ở Saint Petersburg, Nga. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong 10 tháng đầu năm tài khóa này, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Nga và Ấn Độ đạt mức kỷ lục 39,8 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên kể từ cuối những năm 1990 của thế kỷ trước, Nga đứng thứ 5 trong danh sách các đối tác thương mại hàng đầu của Ấn Độ. Moskva đã bật tăng mạnh từ vị trí thứ 25 lên vị trí thứ 5 chỉ trong vòng một năm.

Các đối tác thương mại hàng đầu khác của Ấn Độ trong tài khóa hiện tại là Mỹ (kim ngạch thương mại đạt 108,4 tỷ USD), tiếp đến là Trung Quốc (95,9 tỷ USD), Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (70,2 tỷ USD) và Saudi Arabia (44,3 tỷ USD).

Ngọc Thúy (TTXVN)
Hợp tác Nga - Ấn kìm hãm chiến lược địa chính trị của Mỹ
Hợp tác Nga - Ấn kìm hãm chiến lược địa chính trị của Mỹ

Dù quan hệ Ấn-Mỹ dường như đã được cải thiện hồi năm ngoái, nhưng New Delhi vẫn tăng cường mua dầu thô từ Nga, bất chấp cảnh báo của Washington.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN