Nga bác cáo buộc không kích dân thường Syria

Bộ Ngoại giao Nga ngày 11/1 ra tuyên bố khẳng định các cuộc không kích của Không quân Nga tại Syria không nhằm vào dân thường nước này.

Không quân Nga không kích trúng mục tiêu IS tại tỉnh Idlib, Syria ngày 15/10/2015. Ảnh:AFP/TTXVN

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, khẳng định Nga không thực hiện chiến dịch chống lại dân thường Syria mà chỉ nhằm vào các mục tiêu là tay súng tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng cũng như các nhóm khủng bố khác tại quốc gia Trung Đông này. Đây là phản ứng của Moskva trước các thông tin của tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria có trụ sở đặt tại London (Anh) nói rằng các cuộc không kích mới nhất của Nga tại Syria đã làm ít nhất 12 trẻ em và 3 người lớn thiệt mạng.

Trước đó, cùng ngày, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho rằng Syria và Nga phải chấm dứt cái mà ông gọi là hành động quân sự nhằm vào dân thường, đặc biệt là ở thành phố Madaya.


Dự kiến, ngày 13/1 tới, quan chức các nước Nga, Mỹ và đại diện Liên hợp quốc sẽ nhóm họp tại Geneva, Thụy Sĩ, về vấn đề Syria.
TTXVN/Tin Tức
Anh lần đầu sử dụng tên lửa Brimstone tại Syria
Anh lần đầu sử dụng tên lửa Brimstone tại Syria

Một người phát ngôn của Thủ tướng Anh cho biết nước này đã tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm vào các phần tử khủng bố trong ngày 10/1 và lần đầu triển khai hệ thống tên lửa Brimstone tại Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN