Nga bác bỏ thông tin sai lệch về tuyên bố liên quan đến vùng Baltic và NATO

Giới chức Nga cho rằng một số cơ quan truyền thông phương Tây đã diễn giải không chính xác phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov liên quan đến vấn đề mở rộng NATO, trong đó có nội dung bị cho là gán ghép tuyên bố liên quan tới các quốc gia vùng Baltic.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin RT ngày 13/6, tạp chí Newsweek của Mỹ đầu tuần này đã đăng tải một bài viết với tiêu đề cho rằng Nga sẽ không chấm dứt xung đột Ukraine cho đến khi NATO rút khỏi vùng Baltic, đồng thời khẳng định Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov đã đưa ra phát biểu này trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn TASS.

Tuy nhiên, theo phía Nga, trong toàn bộ nội dung cuộc phỏng vấn, ông Ryabkov không đề cập đến các quốc gia vùng Baltic. Hai ngày sau khi đăng tải, Newsweek đã điều chỉnh tiêu đề và nội dung bài viết, kèm theo chú thích giải thích rằng Thứ trưởng Ryabkov thực chất chỉ nói tới lực lượng NATO tại Đông Âu, chứ không đề cập tới các nước vùng Baltic.

Việc đính chính diễn ra sau khi Đại sứ Latvia tại NATO, ông Maris Riekstins, đăng tải ý kiến trên mạng xã hội X, cho biết quan chức Nga không hề nhắc đến vùng Baltic và nhận định cách diễn giải của Newsweek là thiếu chính xác.

Mặc dù đã sửa đổi, tiêu đề ban đầu vẫn tiếp tục được một số hãng truyền thông trích dẫn, trong đó có Đài truyền hình quốc gia LRT của Litva. LRT dẫn lại tiêu đề cũ và bổ sung nhận định từ một số quan chức và nhà quan sát tại Baltic, cho rằng Nga có thể lên kế hoạch tấn công khu vực này sau khi xung đột tại Ukraine kết thúc - cáo buộc mà Moskva bác bỏ và gọi là không có cơ sở.

Trong cuộc phỏng vấn với TASS, Thứ trưởng Ryabkov nhấn mạnh nguyên nhân gốc rễ của xung đột Ukraine là việc NATO mở rộng về phía biên giới Nga và sự ủng hộ của phương Tây đối với mong muốn gia nhập khối này của Ukraine. Ông cho rằng để giảm căng thẳng và tiến tới bình thường hóa quan hệ Nga - Mỹ, Washington cần có các bước đi thực chất nhằm tôn trọng những lợi ích an ninh cốt lõi của Nga.

Thứ trưởng Ryabkov cũng tái khẳng định lập trường của Moskva về việc yêu cầu những đảm bảo pháp lý lâu dài từ NATO trong việc không mở rộng về phía Đông và không triển khai vũ khí tấn công gần biên giới Nga. Ông cho rằng việc giảm sự hiện diện quân sự của NATO ở Đông Âu sẽ mang lại lợi ích cho an ninh chung của châu Âu.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc
NATO tập trận quân sự lớn dọc biên giới Nga
NATO tập trận quân sự lớn dọc biên giới Nga

Lần đầu tiên sau khi gia nhập NATO, Phần Lan và Thụy Điển tham gia cuộc tập trận sát biên giới Nga, gây tranh cãi về mục đích thật sự. Phải chăng đây là “phép thử” chiến lược hay khơi mào căng thẳng mới tại châu Âu?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN