Ukraine huy động hơn 100 UAV ồ ạt tập kích biên giới Nga trong đêm

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Ukraine đã điều hơn 100 thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công vào khu vực vùng biên của Nga vào đêm 27/4, rạng sáng 28/4.

Chú thích ảnh
Hình ảnh về vụ tấn công của thiết bị bay không người lái Ukraine tối 27/4, rạng sáng 28/4. Ảnh: Telegram/opersvodki

RT (Nga) đưa tin, hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn phần lớn thiết bị bay không người lái Ukraine trên bầu trời vùng Bryansk, Crimea và Biển Đen, Kursk cùng Belgorod. Theo đó, Nga chặn tổng cộng 115 thiết bị bay không người lái trong khoảng thời gian từ 8 giờ 30 phút tối 27/4 kéo dài đến 4 giờ 35 phút sáng 28/4.

Thống đốc Aleksandr Bogomaz cho biết tổng cộng khoảng 102 thiết bị bay không người lái bị bắn hạ tại Bryansk. Cuộc tấn công của hàng loạt thiết bị bay không người lái Ukraine ở Bryansk đã gây thiệt hại cơ sở hạ tầng dân sự, khiến một người người dân thường thiệt mạng và một người khác bị thương.

Theo RT, Bryansk cũng trở thành mục tiêu trong cuộc đột kích bằng thiết bị bay không người lái khác vào tuần trước, mặc dù ở mức độ nhỏ hơn nhiều và không có thương vong. Vào ngày 24/4, quân đội Nga đã bắn hạ tổng cộng 87 thiết bị bay không người lái của Ukraine - một nửa trong số đó là trên Bán đảo Crimea.

Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin đã đơn phương tuyên bố “ngừng bắn dịp Lễ Phục sinh” trong xung đột ở Ukraine, bắt đầu từ tối 19/4 và kéo dài đến nửa đêm 20/4. Mặc dù cường độ hoạt động của Ukraine giảm đáng kể trong thời gian này, nhưng Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Kiev gây ra khoảng 4.900 vụ vi phạm. Về phần mình, Tổng thống Volodymyr Zelensky cáo buộc Moskva tiến hành hàng nghìn vụ vi phạm.

RT đưa tin, sau một thời gian ngắn tạm lắng trong giao tranh, quân đội Nga đã thực hiện nhiều cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu quân sự và công nghiệp của Ukraine trong tuần qua. Phía Ukraine tuyên bố có 12 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong các cuộc không kích, với Kiev phải chịu phần lớn thiệt hại. Trong khi đó, Nga vẫn khẳng định chỉ nhắm vào các cơ sở quân sự Ukraine đồng thời bác bỏ cáo buộc cố tình tấn công địa điểm dân sự.

Điện Kremlin ngày 26/4 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff trong cuộc gặp hôm 25/4 rằng Nga sẵn sàng nối lại đàm phán hòa bình với Ukraine mà "không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào". Ông Peskov bổ sung rằng nhà lãnh đạo Nga đã từng nhiều lần tuyên bố như vậy.

Trước đó, ngày 24/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi các bên liên quan thúc đẩy đàm phán để nhanh chóng đạt được hòa bình, chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua tại Ukraine. Phát biểu tại phòng Bầu dục của Nhà Trắng, Tổng thống Trump cũng đánh giá việc đàm phán với Kiev khó khăn hơn đàm phán với Moskva. Cùng ngày 24/4, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump viết: “Tôi không hài lòng với các cuộc tấn công nhằm vào Kiev". Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh những hành động này là không cần thiết và xảy ra "không đúng thời điểm”.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc
Mỹ, Ukraine thống nhất thêm chi tiết thỏa thuận đất hiếm
Mỹ, Ukraine thống nhất thêm chi tiết thỏa thuận đất hiếm

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết Kiev và Washington đã đạt được thỏa thuận về viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine trước thời điểm ký kết thỏa thuận, theo đó khoản tài chính này sẽ không được tính là nghĩa vụ nợ trong hợp tác song phương về đất hiếm. Thông tin được ông công bố sau cuộc gặp với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN