Mỹ, Ukraine thống nhất thêm chi tiết thỏa thuận đất hiếm

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết Kiev và Washington đã đạt được thỏa thuận về viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine trước thời điểm ký kết thỏa thuận, theo đó khoản tài chính này sẽ không được tính là nghĩa vụ nợ trong hợp tác song phương về đất hiếm. Thông tin được ông công bố sau cuộc gặp với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal phát biểu trong cuộc họp báo ở Lviv ngày 27/4/2024. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN

Theo ông Shmyhal, hai bên đã thảo luận về nội dung thỏa thuận và đạt tiến triển tích cực. Ông nhấn mạnh rằng Ukraine đã vạch ra những "lằn ranh đỏ" trong quá trình đàm phán, trong đó yêu cầu thỏa thuận phải phù hợp với các cam kết của Ukraine đối với châu Âu, không mâu thuẫn với Hiến pháp và pháp luật trong nước, đồng thời phải được Quốc hội Ukraine phê chuẩn.

Thủ tướng Ukraine cũng cho biết nước này đã xác nhận việc nhận được 50 tỷ USD thu từ lợi nhuận của tài sản Nga bị đóng băng. Ngoài việc tịch thu tài sản, Kiev còn đề xuất áp thuế đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu từ Nga, nhằm sử dụng nguồn thu này cho quỹ tái thiết Ukraine.

Thảo luận về hợp tác về khoáng sản đất hiếm giữa Mỹ và Ukraine được khởi động từ ngày 11/3, khi hai bên nhất trí đàm phán một hiệp định toàn diện cho phép Mỹ tiếp cận nguồn tài nguyên khoáng sản của Ukraine. Sau đó một tháng, nhóm kỹ thuật của Ukraine đã tới Washington để tiến hành tham vấn, và phía Ukraine khẳng định quá trình đàm phán đã đạt được nhiều tiến bộ. Ngày 17/4, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yuliia Svyrydenko thông báo rằng Mỹ và Ukraine đã ký biên bản ghi nhớ xác nhận ý định hoàn tất và ký kết thỏa thuận hợp tác về khoáng sản đất hiếm.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.