Nga áp đặt tình trạng khẩn cấp sau vụ nổ tại trạm phân phối khí đốt ở Kazan

Ngày 13/6, Văn phòng báo chí Bộ Tình trạng khẩn cấp LB Nga cho biết chế độ tình trạng khẩn cấp đã được áp dụng tại thành phố Kazan của CH Tatarstan thuộc LB Nga sau một vụ hỏa hoạn ở trạm phân phối khí đốt.

Chú thích ảnh
Nga áp đặt tình trạng khẩn cấp sau vụ nổ tại trạm phân phối khí đốt ở Kazan. Ảnh: apa.az

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, từ 7h giờ Moskva (11h - giờ Hà Nội) ngày 13/6), "tình trạng khẩn cấp" đã được áp dụng tại Kazan. Hiện đám cháy tại trạm khí đốt nói trên vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn mặc dù áp suất khí trong bể chứa và chiều cao của ngọn lửa cũng đã giảm.

Vụ nổ khí đốt trên xảy ra vào khoảng 22h00 ngày 12/6 tại tòa nhà công ty vận hành ở trạm phân phối khí của công ty TNHH Khí Đốt hóa lỏng Gazprom. Một trong 24 bình chứa khí đốt có dung tích 200 m3 đã bốc cháy và chiều cao của ngọn lửa lên tới 50m. Vụ hỏa hoạn đã làm 1 người chết và 3 người bị thương.

Duy Trinh (TTXVN)
Nổ bình khí nén, người vá lốp xe tử vong
Nổ bình khí nén, người vá lốp xe tử vong

Ngày 12/6, Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với Công an thành phố Thuận An khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ bình khí nén khiến người chủ của cửa hiệu vá lốp xe tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN