Nga ấn định thời điểm tổ chức trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp

Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17/3 đã ký sắc lệnh tổ chức trưng cầu dân ý trên toàn quốc về việc sửa đổi Hiến pháp vào ngày 22/4 tới.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên họp Hạ viện Nga tại Moskva ngày 10/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Việc sửa đổi Hiến pháp, nếu được thông qua, sẽ cho phép Tổng thống Putin có thể tiếp tục tranh cử, bất chấp hạn chế hiện nay trong Hiến pháp. Trước đó, đã có nhiều đồn đoán rằng cuộc trưng cầu này có thể bị hoãn do dịch COVID-19.

Phát biểu tại cuộc gặp với bà Ella Pamfilova, người đứng đầu Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, Tổng thống Putin khẳng định sẽ chỉ tổ chức cuộc trưng cầu dân ý nếu điều kiện cho phép.

Cho đến nay, Nga đã ghi nhận 114 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, song không có trường hợp tử vong. Chính quyền liên bang cũng áp dụng một loạt biện pháp kinh tế và xã hội để ngăn chặn dịch lây lan.

Việt Hải (TTXVN)
Tòa án Hiến pháp Nga tán thành dự luật sửa đổi Hiến pháp
Tòa án Hiến pháp Nga tán thành dự luật sửa đổi Hiến pháp

Ngày 16/3, Tòa án Hiến pháp Nga đã ra phán quyết cho rằng Dự luật sửa đổi Hiến pháp do Tổng thống Vladimir Putin đệ trình phù hợp với Hiến pháp Liên bang Nga. Phán quyết này có hiệu lực ngay lập tức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN