New Zeland từ chối cấp thị thực cho nhóm học giả Triều Tiên

Ngày 5/8, một tờ báo địa phương đưa tin giới chức New Zealand đã từ chối cấp thị thực cho một nhóm học giả Triều Tiên muốn tham dự một hội thảo quốc tế tại thành phố Auckland.

 

New Zeland từ chối cấp thị thực cho nhóm học giả Triều Tiên. Ảnh: AFP

Đây được xem như một sự đóng góp của New Zealand vào những nỗ lực do Mỹ khởi xướng nhằm cô lập Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng thử tên lửa và hạt nhân.

Tờ New Zealand Herald cho biết phái đoàn gồm 10 học giả từ Viện hàn lâm khoa học xã hội tại Bình Nhưỡng đã không được phép tham dự hội thảo của Hiệp hội quốc tế nghiên cứu về Triều Tiên (có trụ sở tại Nhật Bản) diễn ra trong tuần này ở Auckland, sau khi bị giới chức New Zealand từ chối cấp thị thực.

Bộ Ngoại giao New Zealand không đưa ra bình luận gì về vụ việc này. Tuy nhiên, một nguồn thạo tin cho hay việc New Zealand từ chối cấp thị thực cho nhóm học giả Triều Tiên cũng tương tự như các động thái trừng phạt Bình Nhưỡng của cộng đồng quốc tế.

TTXVN/Tin Tức
Chạm mặt tại Philippines, đại biểu Mỹ và Triều Tiên sẽ ngồi im như thóc?
Chạm mặt tại Philippines, đại biểu Mỹ và Triều Tiên sẽ ngồi im như thóc?

Khi chờ đợi Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân, Bộ Ngoại giao Mỹ được cho là sẽ tìm kiếm biện pháp để đặt áp lực khiến Bình Nhưỡng thay đổi tính toán của mình. Nhưng trong sự kiện sắp được tổ chức tại Philippines, nếu giáp mặt nhau, hai bên có trực tiếp thể hiện quan điểm?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN