Nepal bắt đầu cuộc tổng tuyển cử mang tính bước ngoặt

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, sáng 5/3 (giờ địa phương), Nepal đã tổ chức cuộc bầu cử quốc hội quan trọng sau một thời kỳ biến động chính trị kéo dài, bắt nguồn từ "phong trào Gen Z" chưa từng có tiền lệ vào tháng 9/2025, dẫn tới việc lật đổ chính phủ liên minh do Thủ tướng KP Sharma Oli lãnh đạo, cùng việc giải tán Hạ viện.

Chú thích ảnh
Biểu tình bạo loạn phản đối Chính phủ tại thủ đô Kathmandu, Nepal ngày 8/9/2025. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Ủy ban Bầu cử Nepal, được củng cố dưới chính quyền Thủ tướng lâm thời Sushila Karki, cho biết mọi công tác hậu cần đã hoàn tất nhằm bảo đảm quá trình chuyển giao sang chính phủ được bầu sau giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 6 tháng.

Quyền Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Ram Prasad Bhandari khẳng định tất cả các điều kiện cho một cuộc bầu cử “tự do, công bằng, minh bạch và hòa bình” đã được chuẩn bị đầy đủ, đồng thời kêu gọi cử tri thực hiện quyền bỏ phiếu trong khung giờ bỏ phiếu, từ 7h - 17h cùng ngày.

Dữ liệu cho thấy tổng số cử tri đăng ký gần 19 triệu người, tăng hơn 915.000 so với năm 2022. Trong đó, 52% cử tri thuộc độ tuổi từ 18-40, cho thấy vai trò quyết định ngày càng lớn của lực lượng cử tri trẻ. Các cử tri sẽ lựa chọn trong số 6.541 ứng cử viên thuộc 65 chính đảng và các ứng cử viên độc lập, tranh cử 275 ghế tại Hạ viện.

Theo tờ Kathmandu Post, tại cuộc họp Hội đồng An ninh do Thủ tướng Karki chủ trì ngày 4/3, các cơ quan chức năng đánh giá những biện pháp chuẩn bị hiện nay có thể giúp cuộc bầu cử diễn ra minh bạch và hòa bình hơn so với các kỳ trước.

Từ năm 2006 đến nay, tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử tại Nepal trung bình đạt 69,4%. Nhà chức trách đặt mục tiêu tỷ lệ cử tri đi bầu vượt mức 61,4% ghi nhận trong cuộc bầu cử năm 2022.

Để đẩy nhanh quá trình kiểm phiếu, chính quyền dự kiến sử dụng trực thăng vận chuyển thùng phiếu từ các khu vực miền núi hẻo lánh. Theo kế hoạch, Ủy ban Bầu cử sẽ bắt đầu công bố kết quả theo hệ thống bầu cử đa số tương đối (FPTP) trong vòng 24 giờ kể từ khi quá trình kiểm phiếu bắt đầu.

Nhằm bảo đảm trật tự an ninh, Nepal đã huy động 341.113 nhân viên, trong đó có 149.000 “cảnh sát bầu cử” tạm thời được tuyển dụng riêng cho giai đoạn 40 ngày phục vụ công tác bầu cử.

Ngọc Thúy (TTXVN)
Nepal áp đặt lệnh cấm đi lại đối với nhiều cựu quan chức
Nepal áp đặt lệnh cấm đi lại đối với nhiều cựu quan chức

Ngày 29/9, Bộ trưởng Nội vụ Nepal Om Prakash Aryal cho biết nước này đã áp đặt lệnh cấm đi lại với cựu Thủ tướng KP Sharma Oli và 4 cựu quan chức cấp cao khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN