NATO dự báo IS có thể phân ra thành hai nhóm

Phó Tổng thư ký NATO cho rằng một bộ phận IS sẽ cố gắng duy trì kiểm soát ở Syria và Iraq, còn bộ phận kia sẽ tham gia thành lập các cơ sở cực đoan bí mật ở châu Âu.

Các tay súng IS lau chùi vũ khí ở Syria.

Báo The Telegraph ngày 19/4 trích lời Phó Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jamie Shea cho hay nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng có thể phân ra thành hai phần. Một bộ phận sẽ cố gắng duy trì kiểm soát lãnh thổ ở Syria và Iraq, còn bộ phận kia sẽ tham gia thành lập các cơ sở cực đoan bí mật ở châu Âu để tổ chức tấn công khủng bố.

Theo ông, hiện quân nổi dậy đang cố gắng để có được các thành phần để chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt, vì có kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công ở châu Âu có sử dụng vũ khí sinh học và hạt nhân.

Cùng ngày, tình báo Đức đã cảnh báo về tấn công khủng bố sắp xảy ra tại các khu nghỉ dưỡng châu Âu. Theo Bild, nằm dưới sự đe dọa là các bãi biển ở miền Nam nước Pháp và Tây Ban Nha (Costa del Sol), cũng như cả hai bờ biển của Italy. Bọn khủng bố đã phát triển một kế hoạch, theo đó chúng sẽ thâm nhập vào các khu nghỉ dưỡng dưới vỏ bọc của những người tị nạn, bán thực phẩm, đồ uống và đồ lưu niệm. Các cuộc tấn công có thể sẽ kết hợp với việc sử dụng súng và chất nổ.

Theo Sputnik
Nghi can khủng bố Brussels bị cáo buộc tham gia vụ tấn công Paris
Nghi can khủng bố Brussels bị cáo buộc tham gia vụ tấn công Paris

Nghi can thứ 2 bị bắt trong vụ tấn công khủng bố tại ga tầu điện ngầm Maelbeek ở thủ đô Brussels hôm 22/3 đã bị Viện Công tố liên bang hôm 19/4 cáo buộc cũng tham gia vào vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Paris (Pháp) hồi tháng 11 năm ngoái khiến 130 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN