Nam Phi ký Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Nam Phi sẽ ký Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân trong dịp diễn ra kỳ họp thứ 72 của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, Mỹ.

Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma phát biểu tại một sự kiện ở Pretoria ngày 31/3. Ảnh: EPA/TTXVN

Người phát ngôn của Tổng thống Nam Phi, ông Bongani Ngqulunga ngày 17/9 cho biết Tổng thống Jacob Zuma sẽ thay mặt Cộng hòa (CH) Nam Phi ký hiệp ước quan trọng trên vào ngày 20/9, khi tham dự phiên họp thứ 72 của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Việc ký hiệp ước này phản ánh cam kết của Nam Phi tiếp tục ủng hộ một thế giới không bị đe dọa bởi vũ khí hạt nhân và điều này cũng đảm bảo Nam Phi cam kết chỉ sử dụng năng lượng hạt nhân cho các mục đích hòa bình.
       
Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân là hiệp định quốc tế mang tính ràng buộc pháp lý đầu tiên về cấm toàn bộ vũ khí hạt nhân với mục đích hướng tới việc loại trừ hoàn toàn vũ khí hạt nhân. Hiệp ước đã được thông qua vào ngày 7/7/2017.
       
Người phát ngôn Ngqulunga cũng cho biết CH Nam Phi là quốc gia duy nhất trên thế giới tự loại bỏ vũ khí hạt nhân mà nước này đã phát triển trước đây. Đặc biệt Nam Phi cũng là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới ký kết Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân từ năm 1991.

TTXVN/Báo Tin Tức
Bất chấp mối đe dọa từ Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc nói không với vũ khí hạt nhân
Bất chấp mối đe dọa từ Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc nói không với vũ khí hạt nhân

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vừa lên tiếng loại trừ khả năng triển khai vũ khí hạt nhân trong nước, cảnh báo điều đó có thể dẫn tới “cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân ở khu vực Đông Bắc Á”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN