Mỹ và Taliban ấn định thời điểm tiến hành vòng đàm phán tiếp theo

Hãng tin Reuters dẫn nguồn quan chức ngoại giao Qatar ngày 27/1 cho biết vòng hòa đàm tiếp theo giữa Mỹ và lực lượng Taliban tại Afghanistan dự kiến diễn ra vào ngày 25/2 tới, sau khi các bên đạt được một dự thảo hiệp ước có khả năng chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 17 năm qua tại Afghanistan.

Chú thích ảnh
Các tay súng Taliban tại khu vực ngoại ô Jalalabad, Afghanistan, ngày 16/6/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo quan chức trên, hai bên đã đồng ý nhóm họp lại vào cuối tháng 2 tới. Dự thảo thỏa thuận trên đã được nhất trí sau 6 ngày đàm phán  tuần trước, theo đó các binh sĩ Mỹ rút khỏi Afghanistan trong vòng 18 tháng kể từ khi thỏa thuận được ký kết, qua đó có thể chấm dứt cuộc chiến tại Afghanistan.

Nguồn tin Taliban cho biết nhóm này đã đưa ra những đảm bảo rằng Afghanistan sẽ không trở thành địa điểm để các tay súng thuộc mạng lưới khủng bố Al-Qaeda cũng như tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tấn công Mỹ và các đồng minh. Đây cũng là yêu cầu chủ đạo của Washington.

Các nỗ lực ngoại giao của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Afghanistan đã được đẩy mạnh trong năm 2018 sau khi Mỹ bổ nhiệm đặc phái viên người gốc Afghanistan Zalmay Khalilzad đứng đầu các cuộc đàm phán trực tiếp với Taliban. Tính đến nay, ông Khalilzad đã tiến hành 4 cuộc đàm phán với các đại diện của Taliban, tuy nhiên tình trạng bạo lực tại Afghanistan chưa giảm.

Nỗ lực đàm phán về một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến 17 năm qua ở Afghanistan gặp trở ngại vì những bất đồng liên quan việc Taliban kiên quyết bác bỏ đề nghị đối thoại trực tiếp với Chính phủ Afghanistan, trong khi Mỹ và các nước lớn trong khu vực cho rằng tiến trình hòa bình phải do người Afghanistan dẫn dắt và làm chủ.

Afghanistan rơi vào tình trạng an ninh bất ổn do các cuộc giao tranh giữa lực lượng an ninh và phiến quân Taliban. Lợi dụng tình trạng rối ren, nhiều tổ chức khủng bố đã thiết lập mạng lưới tại quốc gia này.

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây công bố kế hoạch rút khoảng 7.000 binh sĩ, tức là một nửa số binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Afghanistan, trong khi hòa đàm giữa chính quyền Kabul và Taliban vẫn không đạt được tiến bộ, làm gia tăng quan ngại về nguy cơ an ninh tại đất nước này trong thời gian tới.

Theo thống kê của Liên hợp quốc, kể từ tháng 1/2009, trên 26.500 thường dân ở Afghanistan đã thiệt mạng và khoảng 49.000 người bị thương do xung đột vũ trang ở nước này.

Cùng ngày 27/1, một quan chức Afghanistan cho hay một phụ nữ đã bị bắt giữ do tình nghi âm mưu tấn công lãnh sự quán Pakistan tại thành phố Mazar-e-Sharif, thuộc tỉnh Balkh miền Bắc Afghanistan. Lực lượng an ninh đã tìm thấy một quả lựu đạn trong túi xách của đối tượng.

Theo giới thức tỉnh Balkh, người phụ nữ trên đang bị cảnh sát giam giữ và một cuộc điều tra đang được tiến hành. Đối tượng bị bắt giữ khi đến phỏng vấn tại lãnh sự quán.

Bộ Ngoại giao Pakistan đã xác nhận vụ việc trên. Thông báo của bộ này nêu rõ Lãnh sự quán Pakistan tại thành phố Mazar-e-Sharif đã đóng cửa sau khi vụ việc xảy ra. Giới chức Pakistan cho biết Lãnh sự quán sẽ tiếp tục đóng cửa cho tới khi an ninh được củng cố.

Đặng Ánh (TTXVN)
Afghanistan: Đánh bom xe nhằm vào căn cứ quân sự, ít nhất 48 người thương vong
Afghanistan: Đánh bom xe nhằm vào căn cứ quân sự, ít nhất 48 người thương vong

Ngày 21/1, ít nhất 18 người thiệt mạng và khoảng 30 người bị thương trong một vụ đánh bom xe ô tô nhằm vào một căn cứ quân sự tại tỉnh Maidan Wardak, miền Nam Afghanistan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN