Mỹ và Pakistan nối lại đối thoại chiến lược

Pakistan và Mỹ, hai đồng minh trong cái gọi là cuộc chiến chống khủng bố, dự kiến nối lại cuộc đối thoại chiến lược vào cuối tháng này, bất chấp những giọng điệu chống Washington từ phía Islamabad, đặc biệt nhằm vào chiến dịch oanh kích bí mật bằng máy bay không người lái của Mỹ.

Các quan chức ở Islamabad tiết lộ cuộc họp cấp bộ trưởng về đối thoại chiến lược Pakistan-Mỹ dự kiến được nối lại vào ngày 27/1 tại Washington sau 3 năm gián đoạn.

Phiên họp cuối cùng của đối thoại chiến lược song phương này được tổ chức năm 2010 và tiến trình sau đó đã bị ngừng lại do căng thẳng liên quan tới vụ đột kích quân sự đơn phương của Mỹ nhằm tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden ở Abbotabad, thuộc lãnh thổ Pakistan.

Cố vấn của Thủ tướng Pakistan phụ trách các vấn đề an ninh quốc gia và đối ngoại, Sartaj Aziz, sẽ dẫn đầu phái đoán cấp cao tới tham gia cuộc đối thoại cấp bộ trưởng này.

Trước đó vài ngày, Mỹ đã thông qua một đạo luật cung cấp một số viện trợ tài chính cho Pakistan với điều kiện chính phủ của Thủ tướng Nawaz Sharif phải trả tự do cho bác sĩ người Pakistan Shakil Afridi - người đã giúp Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) xâm nhập hang ổ của bin Laden.


TN (theo THX)
 Chính phủ Pakistan đang đàm phán với Taliban
Chính phủ Pakistan đang đàm phán với Taliban

Chính quyền Pakistan đang tiến hành đàm phán với các nhóm Taliban khác nhau và hy vọng sẽ thu được một số kết quả tốt đẹp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN