Mỹ triển khai quân tiếp viện sau khi căn cứ quân sự tại Kenya bị tấn công

Mỹ đã triển khai quân tiếp viện đến sân bay Vịnh Manda, Kenya sau khi xảy ra một cuộc tấn công vào căn cứ quân sự này ở khu vực duyên hải Lamu vào sáng sớm ngày 5/1.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau vụ tấn công do nhóm phiến quân Al-Shabaab của Somalia thực hiện tại căn cứ quân sự Simba của Mỹ ở Lamu, Kenya ngày 5/1/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn thông báo ngày 6/1 của Bộ Chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Phi (AFRICOM) cho biết  Lực lượng phản ứng Đông Phi của Mỹ (EARF) ngày 5/1 đã đến sân bay Vịnh Manda để tăng cường an ninh. EARF sẽ tăng cường lực lượng sẵn sàng chiến đấu có khả năng triển khai nhanh chóng tới nhiều cuộc xung đột khi được yêu cầu. AFRICOM không cung cấp thêm thông tin chi tiết về số lượng nhân viên EARF hoặc bất kỳ thiết bị quân sự nào được triển khai.

AFRICOM cho biết cơ quan này chưa phát hiện thấy dấu hiệu nào cho thấy cuộc tấn công của al-Shabaab ngày 5/1 có liên quan đến Iran.

Hôm 5/1, quân đội Mỹ thông báo một binh sĩ và 2 nhà thầu quốc phòng của nước này đã thiệt mạng trong một vụ tấn công xảy ra tại sân bay Vịnh  Manda  - căn cứ quân sự của Mỹ ở Kenya. AFRICOM cho biết 6 máy bay dân sự do các nhà thầu vận hành đã bị hư hại và một số phương tiện quân sự đã bị phá hủy trong vụ tấn công. Lực lượng quốc phòng Kenya cho biết 5 kẻ tấn công đã bị tiêu diệt. AFRICOM sử dụng Vịnh Manda để đào tạo lực lượng cho các đối tác châu Phi, ứng phó với khủng hoảng và bảo vệ lợi ích của Mỹ trong khu vực. Vụ tấn công sân bay Vịnh Manda xảy ra vài ngày sau khi các tay súng al-Shabaab giết chết 3 người trên xe buýt chở khách ở Lamu. 

Nhóm Al-Shabaab được cho là có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda, thường xuyên thực hiện các vụ đánh bom xe và các hình thức tấn công khác ở thủ đô Mogadishu của Somalia nhằm chống lại chính phủ được cộng đồng quốc tế ủng hộ và các vụ đánh bom tại nước láng giềng Kenya kể từ khi nước này cử quân đội tham gia lực lượng của Liên minh châu Phi (AU) nhằm bảo vệ chính phủ hợp pháp của Somalia hồi năm 2011. Khu vực Lamu của Kenya là nơi thường xuyên phải hứng chịu những vụ đánh bom khủng bố của nhóm trên vì đây là khu vực tiếp giáp biên giới giữa Kenya và Somalia.

Đình Lượng (TTXVN)
Căng thẳng Mỹ-Iran: Anh cảnh báo chiến tranh sẽ chỉ có lợi cho phiến quân Hồi giáo ở Trung Đông
Căng thẳng Mỹ-Iran: Anh cảnh báo chiến tranh sẽ chỉ có lợi cho phiến quân Hồi giáo ở Trung Đông

Ngày 7/1, Anh kêu gọi các bên bình tĩnh sau khi Mỹ tiến hành vụ không kích nhằm vào sân bay quốc tế Baghdad (Iraq) ngày 3/1, khiến Tướng Qassem Soleimani, Tư lệnh đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), thiệt mạng, đồng thời cho rằng một cuộc chiến tranh với Iran sẽ chỉ có lợi cho lực lượng phiến quân Hồi giáo khắp khu vực Trung Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN