Ba quân nhân Mỹ thiệt mạng trong vụ tấn công căn cứ quân sự ở Kenya

Ngày 5/1, quân đội Mỹ thông báo một binh sĩ và hai nhà thầu quốc phòng của nước này đã thiệt mạng trong một vụ tấn công xảy ra tại một căn cứ quân sự của Mỹ ở Kenya.

Thông báo cho biết cuộc tấn công trên do các tay súng Hồi giáo thánh chiến thuộc nhóm phiến quân Al-Shabaab của Somalia thực hiện nhằm vào căn cứ quân sự của Mỹ ở khu vực duyên hải Lamu của Kenya.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau vụ tấn công do nhóm phiến quân Al-Shabaab của Somalia thực hiện tại căn cứ quân sự Simba của Mỹ ở Lamu, Kenya ngày 5/1/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Những tay súng này đã tấn công doanh trại quân đội Mỹ Simba vào lúc bình minh, tuy nhiên vụ tấn công này đã bị đẩy lui và 4 tay súng đã bị tiêu diệt. Ngoài những quân nhân Mỹ đã thiệt mạng nói trên, hai nhân viên khác của Bộ Quốc phòng nước này cũng bị thương và một số phương tiện quân sự đã bị phá hủy, tuy nhiên danh tính của những người này hiện vẫn chưa được công bố.

Đây là vụ tấn công mới nhất do nhóm Al-Shabaab tiến hành tại Somalia. Trước đó vài ngày, cũng tại Lamu, cảnh sát Kenya cho biết đã có ít nhất 4 người thiệt mạng trong 2 vụ tấn công bị tình nghi do nhóm phiến quân này thực hiện nhằm vào 2 xe buýt chở khách.

Nhóm Al-Shabaab được cho là có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, thường xuyên thực hiện các vụ đánh bom xe và các hình thức tấn công khác ở thủ đô Mogadishu của Somalia nhằm chống lại chính phủ được cộng đồng quốc tế ủng hộ và các vụ đánh bom tại nước láng giềng Kenya kể từ khi nước này cử quân đội tham gia lực lượng của Liên minh châu Phi (AU) nhằm bảo vệ chính phủ hợp pháp của Somalia hồi năm 2011. Khu vực Lamu của Kenya là nơi thường xuyên phải hứng chịu những vụ đánh bom khủng bố của nhóm trên vì đây là khu vực tiếp giáp biên giới giữa Kenya và Somalia.

Văn Khoa (TTXVN)
Nhiều cảnh sát Kenya thiệt mạng khi xe vướng phải mìn
Nhiều cảnh sát Kenya thiệt mạng khi xe vướng phải mìn

Nguồn tin cảnh sát Kenya ngày 12/10 cho biết nhiều cảnh sát Kenya đã thiệt mạng vào chiều cùng ngày khi chiếc xe chở họ vướng phải một quả mìn tự chế khi đang trên đường từ thị trấn Liboi tới Damajale thuộc hạt Garissa gần biên giới với nước láng giềng Somalia. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN