Mỹ tính hủy hội đàm song phương với Nga tại G-20

Trong một động thái có nguy cơ làm trầm trọng thêm mốt quan hệ vốn đã căng thẳng giữa hai lãnh đạo Nga - Mỹ, Nhà Trắng đang xem xét việc hủy cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Barack Obama với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh G-20 sắp diễn ra ở Moscow, Nga.

Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Nga Putin tại một cuộc hội đàm song phương. Ảnh: Internet


Washington đang xem xét về lựa chọn trên khi Nga có ý cho Snowden tị nạn lâu dài. Một số quan chức Nhà Trắng cho rằng hủy bỏ hội đàm song phương với Nga là biện pháp trả đũa đối với những vấn đề còn đang bất đồng giữa hai nước, trong đó có vấn đề Syria.

Andrew Kuchins, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế Nga cho rằng việc đe dọa hủy cuộc gặp song phương có thể sẽ có tác động tới Tổng thống Putin, người luôn muốn tránh những vấn đề khó xử trên vũ đài thế giới.

"Khi mà thế giới đang quan tâm đến Snowden và Nga, Putin sẽ không muốn sự chú ý đó nhằm tránh những phiền toái có thế gây ra sự khó xử”, ông Andrew Kuchins nói.

Việc xem xét hủy bỏ cuộc hội đàm song phương với Nga cho thấy Mỹ đang thể hiện sự quan ngại của nước này nếu Snowden được phép ti nạn ở Nga.


CT (Theo AP)
Quan hệ Nga - Mỹ lại nổi sóng vì vấn đề gián điệp
Quan hệ Nga - Mỹ lại nổi sóng vì vấn đề gián điệp

Bất chấp việc Nga - Mỹ gần đây có những bước đi tích cực nhằm cải thiện quan hệ, hai bên đang đứng trước nguy cơ sa vào trả đũa ngoại giao sau khi cơ quan an ninh Nga bất ngờ thông báo trục xuất một điệp viên Mỹ đang hoạt động dưới vỏ bọc ngoại giao tại Mátxcơva.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN