Mỹ tiến tới hủy bỏ hàng nghìn hồ sơ xin tị nạn

Theo hãng tin CBS News ngày 23/12, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu triển khai chiến dịch trên toàn quốc nhằm hủy bỏ đơn xin tị nạn của hàng nghìn người đang trong giai đoạn chờ hồ sơ được xét duyệt tại các tòa án di trú. Nếu hồ sơ bị từ chối, những người này có thể bị trục xuất sang các nước không phải là quê hương của họ.

Chú thích ảnh
Người di cư tại trạm kiểm soát Chaparral ở Tijuana, Mexico. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Nguồn tin cho biết, theo chính sách mới của chính quyền Mỹ, các luật sư của Cơ quan Thực thi Hải quan và Di trú Mỹ (ICE) đã yêu cầu thẩm phán tại các tòa án di trú bác bỏ đơn xin tị nạn mà không cần xem xét nội dung, đồng thời yêu cầu ra lệnh trục xuất những người xin tị nạn đến các quốc gia như Guatemala, Honduras, Ecuador và Uganda.

Hiện Nhà Trắng, Bộ An ninh Nội địa và ICE chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, qua các động thái gần đây cho thấy, chính quyền Tổng thống Trump đang chuẩn bị tiến hành chiến dịch siết chặt nhập cư hơn nữa trong năm 2026 và sẽ tài trợ thêm 170 tỷ USD cho ICE cũng như Lực lượng Tuần tra Biên giới đến tháng 9/‌2029 để triển khai chiến dịch. Số tiền này cao hơn nhiều so với mức chi hiện tại là khoảng 19 tỷ USD vốn được Quốc hội thông qua trong gói chi tiêu khổng lồ hồi tháng 7 vừa qua.

Trần Quyên (TTXVN)
Gia tăng sức ép đối với người tị nạn
Gia tăng sức ép đối với người tị nạn

Làn sóng cắt giảm viện trợ quốc tế mạnh và đột ngột trong năm 2025 đã gây ra những tác động bất lợi không cần thiết đối với người tị nạn, trong bối cảnh họ phải đối mặt với khó khăn và thách thức ngày một tăng. Đây là phát biểu của người đứng đầu Cao ủy Liên hợp quốc (LHQ) về người tị nạn (UNHCR), ông Filippo Grandi, tại Diễn đàn Người tị nạn toàn cầu đang diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ. Hội nghị kéo dài 3 ngày, quy tụ hơn 1.800 đại biểu, nhằm tìm kiếm các giải pháp cho hàng triệu người phải di dời trên toàn thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN