Mỹ thúc đẩy chuyển đổi dịch vụ xe buýt 'Xanh'

Bộ Giao thông vận tải Mỹ ngày 16/8 thông báo cấp 1,66 tỷ USD cho chính quyền cấp bang và thành phố mua 1.800 xe buýt mới trong nỗ lực chuyển đổi sang phương tiện công cộng thân thiện với môi trường.

Chú thích ảnh
Xe buýt di chuyển trên một tuyến phố ở New York, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tuyên bố của Nhà Trắng nêu rõ khoản tiền sẽ được chi để mua 1.100 xe buýt không phát thải khí carbon để bổ sung cho 1.300 xe buýt "Xanh" hiện đang vận hành, cùng với 700 xe buýt khác bao gồm các mẫu xe hybrid (lai điện và xăng), xe chạy bằng khí đốt tự nhiên và dầu diesel.

Ngân sách dành cho 150 đội xe buýt sẽ được lấy từ khoản quỹ 1.000 tỷ USD theo luật về cơ sở hạ tầng năm 2021, giúp thay các thế hệ xe buýt cũ gây ô nhiễm môi trường tại các thành phố và bang. 

Theo thống kê của cơ quan chức năng Mỹ, xe buýt là phương tiện chiếm khoảng 50% trong 10 tỷ lượt đi lại của người dân Mỹ trong năm 2019. Tuy nhiên, số lượng xe buýt thân thiện với môi trường được đưa vào vận hành vẫn còn rất ít, chỉ khoảng 18% trong số 72.000 xe buýt vận hành là xe hybrid.  

Hoạt động vận tải công cộng chịu nhiều ảnh hưởng của dịch COVID-19 khi người lao động chuyển sang làm việc tại nhà, hạn chế đi lại. Đến nay, hệ thống vận tải của Mỹ đã ghi nhận số người sử dụng dịch vụ tăng trở lại khi người Mỹ khôi phục làm việc tại công sở và đi du lịch. 

Theo kế hoạch, trong 5 năm tới, Mỹ sẽ dành 5,5 tỷ USD hỗ trợ dịch vụ xe buýt theo hướng thân thiện với môi trường, tăng gấp 6 lần so với trước đây, và 2 tỷ USD để mua và tái phân buýt và xây dựng các cơ sở bảo dưỡng xe buýt.

Lan Phương (TTXVN)
Trung Quốc xây dựng nhà máy 'hydro xanh' lớn nhất thế giới
Trung Quốc xây dựng nhà máy 'hydro xanh' lớn nhất thế giới

Theo các phương tiện truyền thông nhà nước, Trung Quốc đang xây dựng nhà máy “hydro xanh” chạy bằng năng lượng Mặt Trời lớn nhất thế giới ở Tân Cương trong nỗ lực giảm lượng khí thải carbon.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN