Mỹ thừa nhận gây thương vong cho dân thường Syria

Lầu Năm Góc ngày 13/9 cho biết các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Syria trong 6 ngày qua có thể đã gây thương vong cho dân thường.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích tại thành phố Aleppo, miền bắc Syria ngày 12/9. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một tuyên bố, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thừa nhận tai nạn đã xảy ra trong các vụ không kích ngày 7, 10 và 12/9 song không đưa ra con số thiệt hại.

Cụ thể, vụ tấn công gần thành phố Raqqa hôm 10/9 có thể đã khiến dân thường thương vong gần khu vực không kích. Tương tự, cuộc không kích ngày 7/9 gần thành phố Dayz Az Zawr và thị trấn Ash Shaddadah ngày 12/9 đều trúng vào các phương tiện phi quân sự.

Đây là một trong những lần hiếm hoi Lầu Năm Góc thừa nhận nguy cơ dân thường tại Syria và Iraq thương vong bởi các cuộc không kích của Mỹ trong cuộc chiến chống IS.


Bạo lực bùng phát tại Syria từ tháng 3/2011 đến nay đã làm hơn 290.000 người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

TTXVN/Tin Tức
Thỏa hiệp Mỹ-Nga khó chấm dứt nội chiến Syria
Thỏa hiệp Mỹ-Nga khó chấm dứt nội chiến Syria

Ngày 13/9, Viện Nghiên cứu Hoàng gia Anh về Quốc phòng - An ninh (RUSI) nhận định những thỏa hiệp giữa Mỹ và Nga nhằm thực thi lệnh ngừng bắn trên toàn lãnh thổ Syria khó có thể đặt dấu chấm hết cho cuộc nội chiến kéo dài dai dẳng tại quốc gia Trung Đông này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN