Mỹ quy định công khai một số loại phí trong thông tin về giá vé máy bay

Bộ Giao thông vận tải Mỹ ngày 26/9 đưa ra đề xuất yêu cầu các hãng hàng không và trang thông tin điện tử về du lịch phải hiển thị các loại chi phí dịch vụ hàng không gồm cước hành lý, phí đổi hoặc hủy vé, phí đi cùng trẻ nhỏ... Đây được xem là biện pháp bổ sung nhằm minh bạch hóa quá trình đặt vé máy bay, bảo vệ quyền lợi của hành khách. 

Chú thích ảnh
Hành khách tại sân bay Logan ở Đông Boston, bang Massachusetts, Mỹ ngày 13/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo bộ trên, ngoài giá cả, thông tin về vé máy bay lần đầu tiên sẽ bắt buộc phải bao gồm các loại phí như phí để hành khách ngồi cùng con của họ, phí thay đổi hoặc hủy chuyến bay và phí mang theo hàng lý xách tay lên máy bay.  

Tuyên bố của Bộ trưởng Pete Buttigieg nêu rõ các hành khách sử dụng dịch vụ hàng không xứng đáng được biết chi phí đầy đủ liên quan đến chuyến bay trước khi họ mua vé. Quy định này một khi được thực hiện sẽ giúp hành khách đưa ra quyết định lựa chọn vé và tiết kiệm tiền. 

Đề xuất mới nằm trong số một số biện pháp thân thiện với người tiêu dùng mà Bộ Giao thông Vận tải đang thực hiện để cải tổ các hãng hàng không. Bộ đã đề xuất làm rõ về điều kiện được hoàn tiền trong các trường hợp chuyến bay bị hủy hoặc bị hoãn. Ngoài ra, bộ cũng đưa ra 1 đề xuất riêng về yêu cầu các hãng hàng không hoàn lại phí WiFi nếu Internet trên máy bay không hoạt động và phí hành lý khi hành lý được giao chậm.

Dự kiến, đề xuất này sẽ được đưa ra tại cuộc họp của Hội đồng cạnh tranh của chính phủ Mỹ tại Nhà Trắng vào chiều 26/9 (giờ địa phương). Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là sẽ kêu gọi các cơ quan liên bang đưa ra các biện pháp minh bạch tương tự ở các lĩnh vực kinh tế khác. Công chúng Mỹ có 60 ngày để phản hồi trước đề xuất trên, trước khi quy định này được hoàn thiện và có hiệu lực.

Lan Phương  (TTXVN)
Quy hoạch cảng hàng không, ưu tiên phát triển sân bay có vai trò đầu mối
Quy hoạch cảng hàng không, ưu tiên phát triển sân bay có vai trò đầu mối

Nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư, khai thác hàng không dân dụng tại các địa phương, Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải (GTVT) khẩn trương bổ sung quy hoạch để cập nhật, hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 10/2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN