Mỹ phát thông điệp cứng rắn sau khi Tổng thống Trump nói Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo rằng sự kiên nhẫn của Tổng thống Donald Trump trong việc chấm dứt xung đột Nga - Ukraine “không phải là vô hạn”, đồng thời cho biết sẽ đến lúc ông Trump áp đặt “cái giá” cho “sự gây hấn tiếp diễn”.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trong một cuộc họp báo. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Hãng tin Reuter cho biết phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 23/9, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh thông điệp cứng rắn hơn của chính quyền Trump đối với Moskva (Moscow).

Ngoại trưởng Mỹ nói: “Cuộc chiến này phải chấm dứt. Và chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể, và sẽ tiếp tục làm tất cả những gì có thể để kết thúc nó. Đã có những đề nghị rất hào phóng được đưa ra. Ví dụ, một lệnh ngừng bắn tại các tuyến tiếp xúc hiện nay trong khi tất cả những chi tiết khác về tương lai của cuộc xung đột sẽ được bàn bạc, bao gồm cả ranh giới lãnh thổ trong tương lai. Tổng thống đã thể hiện sự kiên nhẫn phi thường khi không áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt, với hy vọng đạt được đột phá theo hướng này”.

Theo ông Marco, “giờ đây chúng ta đang bước vào giai đoạn không chỉ bế tắc mà còn có nguy cơ leo thang, với số lượng các cuộc tấn công trong vài đêm qua ở mức cao lịch sử. Giờ đây, chúng ta cũng đang chứng kiến các vụ xâm nhập vào không phận láng giềng bởi cả máy bay không người lái và máy bay quân sự”.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ nhấn mạnh: “Tổng thống là một người rất kiên nhẫn. Ông rất tận tâm với hòa bình, nhưng sự kiên nhẫn của ông không phải là vô hạn. Và như ông đã nhiều lần nhấn mạnh, ông có trong tay các lựa chọn để áp đặt thêm chi phí kinh tế đối với Liên bang Nga nếu cần thiết, nhằm buộc cuộc chiến này phải kết thúc. Ông cũng có lựa chọn, như đã từng làm trong một số trường hợp, bán vũ khí phòng thủ và thậm chí là vũ khí tấn công để Ukraine có thể tự vệ trước cuộc tấn công này bằng cách mua các loại vũ khí đó”.

Ông Marco cho biết: “Hôm nay, tôi có mặt ở đây để nói với Hội đồng Bảo an: Mỹ vẫn cam kết như trước đây đối với một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột nguy hiểm này. Nhưng sẽ đến một thời điểm chúng ta phải kết luận rằng có lẽ không tồn tại ý chí đạt được giải pháp hòa bình. Và khi đó, Tổng thống sẽ có trong tay những lựa chọn thực tế, mà ông dự định sẽ theo đuổi, như ông đã nêu rõ trong những thông điệp hôm nay.

Do đó, Ngoại trưởng Mỹ “mạnh mẽ kêu gọi Hội đồng Bảo an, các quốc gia thành viên có mặt ở đây, cũng như những nước không trực tiếp tham gia, hãy làm mọi thứ trong khả năng của mình, kể cả Liên bang Nga, và phía Ukraine nữa, nhưng tất cả các bên cần hành động để chấm dứt cuộc chiến này trước khi nó kéo dài thêm ba hay bốn năm nữa, gây ra nhiều tàn phá hơn, cả về kinh tế, sinh mạng, tài sản và tương lai”.

Ông Marco nhấn mạnh: “Cuộc chiến này cần phải kết thúc. Nhưng nếu nó không kết thúc, nếu trong ngắn hạn không có con đường nào dẫn đến hòa bình, thì Mỹ và Tổng thống Donald J. Trump sẽ thực hiện các bước cần thiết để áp đặt cái giá cho sự gây hấn tiếp diễn”.

Xem video Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 23/9/2025. Nguồn: Reuters

Theo Reuters, phát biểu của Ngoại trưởng Marco được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ cho rằng Kiev có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ bị Liên bang Nga chiếm giữ và kêu gọi Ukraine hành động ngay khi Liên bang Nga đang đối mặt với “khủng hoảng kinh tế lớn”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ca ngợi phát biểu này là một “sự chuyển biến lớn”.

Tuy nhiên, tới nay vẫn chưa rõ liệu tuyên bố này của chính quyền Trump có kèm với một sự thay đổi chính sách đáng kể, chẳng hạn áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế mới mạnh tay hơn đối với Moskva hay không.

Cùng ngày, NATO cảnh báo Nga rằng liên minh sẽ sử dụng “mọi công cụ quân sự và phi quân sự cần thiết” để tự vệ, sau khi lên án các vụ xâm phạm không phận Estonia là “một mô hình hành vi ngày càng thiếu trách nhiệm”.

Cảnh báo này được đưa ra sau khi Estonia cho biết hôm 19/9 cho biết ba chiếc tiêm kích MiG-31 của Nga đã xâm phạm không phận nước này trong 12 phút trước khi bị máy bay tiêm kích NATO của Italy áp giải ra ngoài.

Còn trước đó vào tối 9, rạng sáng 10/9, khoảng 20 thiết bị bay không người lái được cho là của Liên bang Nga đã xâm nhập không phận Ba Lan, buộc NATO phải bắn hạ một số chiếc và tăng cường phòng thủ cho sườn phía Đông của châu Âu.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Ba Lan, Estonia lên tiếng sau tuyên bố nên bắn hạ máy bay Nga xâm phạm không phận của Tổng thống Trump
Ba Lan, Estonia lên tiếng sau tuyên bố nên bắn hạ máy bay Nga xâm phạm không phận của Tổng thống Trump

Tuyên bố ngày 23/9 của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng các đồng minh NATO nên bắn hạ máy bay của Liên bang Nga xâm phạm không phận đã nhận được phản ứng tích cực từ Estonia và Ba Lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN