Mỹ phát hiện rò rỉ phóng xạ tại căn cứ quân sự

Các phương tiện truyền thông địa phương ngày 16/7 đưa tin đã phát hiện rò rỉ phóng xạ tại một boongke trước đây được dùng để chứa các loại vũ khí hạt nhân ở căn cứ quân sự Fort Bliss, thuộc thành phố El Paso, phía Tây bang Texas, Tây Nam nước Mỹ.

Căn cứ quân sự Fort Bliss, bang Texas. Ảnh: Internet.


Đài truyền hình địa phương TV ABC-13 dẫn lời giới chức căn cứ quân sự trên cho biết các chất thải nhiễm phóng xạ đã được chôn tại boongke này trong thời gian những năm 50-60 của thế kỷ trước. Đây là căn cứ lớn thứ hai của quân đội Mỹ và do không quân Mỹ điều hành.

Cũng theo đài trên, sự cố rò rỉ phóng xạ được phát hiện sau khi giới chức căn cứ Fort Bliss mở cuộc điều tra theo quan ngại của một người đàn ông từng làm việc tại căn cứ này. Trước đó, người đàn ông này đã liên lạc với các quan chức Fort Bliss để bày tỏ lo ngại về việc xây dựng thêm nhà cửa tại đây.

Quan ngại về mức độ an toàn phóng xạ ở những nơi từng chứa vật liệu hạt nhân ngày càng gia tăng trong giới chức và người dân Mỹ. Cuối tháng 6 vừa qua, giới chức nước này cũng đã phải đưa cảnh báo sau khi phát hiện nồng độ phóng xạ cao tại cơ sở hạt nhân Hanford ở bang Washington, nơi từng được sử dụng để chế tạo bom nguyên tử trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.


TTXVN/Tin tức
Chất phóng xạ Fukushima 1 bị nghi rò rỉ ra biển
Chất phóng xạ Fukushima 1 bị nghi rò rỉ ra biển

Ngày 10/7, Cơ quan pháp quy hạt nhân Nhật Bản (NRA) cho biết nhiều khả năng chất phóng xạ từ các lò phản ứng hạt nhân của nhà máy điện Fukushima số 1 ở miền Đông nước này đã bị rò rỉ ra Thái Bình Dương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN