Mỹ: PG&E dàn xếp với các công ty bảo hiểm liên quan vụ cháy rừng năm 2018

Công ty cung cấp khí đốt và điện lực Pacific (PG&E) của Mỹ ngày 13/9 thông báo công ty đã dàn xếp thành công với các công ty bảo hiểm về việc bồi thường khoản tiền 11 tỷ USD trong các vụ cháy rừng gây thương vong lớn ở bang California hồi năm 2018 mà nguyên nhân được cho là do đường dây điện bị hỏng. 

Chú thích ảnh
Lửa cháy rừng bốc ngùn ngụt tại Oroville, bang California (Mỹ) ngày 13/11/2018. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Pacific, khoản tiền trên chiếm 85% khoản yêu cầu bồi thường bảo hiểm trong vụ cháy rừng Camp Fire ở Bắc California vốn đi vào lịch sử nước Mỹ khi số nạn nhân thiệt mạng lên tới con số kỷ lục 86 người. PG&E đã thừa nhận thiết bị của công ty là nguyên nhân gây ra thảm họa nói trên, đồng thời đệ đơn xin bảo hộ phá sản vào tháng 1/2019. Việc dàn xếp thỏa thuận bồi thường nói trên nằm trong kế hoạch tái cơ cấu phá sản và công ty cho biết PG&E sẽ tiếp tục làm việc với các cá nhân để giải quyết một cách công bằng yêu cầu bồi thường của họ. 

Hồi tháng 6/2019, PG&E cũng đã đạt được thỏa thuận với chính quyền địa phương và các cơ quan về khoản bồi thường 1 tỷ USD.

Thảm họa cháy rừng Camp Fire năm 2018 đã thiêu hủy 60.000 ha đất và gần 19.000 nhà dân cùng nhiều công trình.

Lan Phương  (TTXVN)
Bang California huy động vệ binh quốc gia sẵn sàng ứng phó với cháy rừng
Bang California huy động vệ binh quốc gia sẵn sàng ứng phó với cháy rừng

Bang California của Mỹ đã quyết định triển khai lực lượng vệ binh quốc gia đợt đầu tiên để ứng phó kịp thời với các vụ cháy rừng khi mà mùa cháy rừng sắp đến, dự kiến vào cuối tháng 4 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN