Cảnh sát được triển khai tại Minneapolis, bang Minnesota, Mỹ, ngày 24/1/2026. Ảnh: AA/TTXVN
Ngày 26/1, Tổng thống Trump cho biết đã cử đặc phái viên về vấn đề biên giới - ông Tom Homan tới Minnesota và yêu cầu ông “báo cáo trực tiếp” về tình hình tại đây. Động thái này được xem là nỗ lực ứng phó với làn sóng giận dữ của người dân sau khi đoạn video ghi lại vụ nổ súng mới nhất lan truyền mạnh trên mạng xã hội, kéo theo các cuộc biểu tình đường phố, cũng như những chỉ trích từ cựu Tổng thống Bill Clinton, cựu Tổng thống Barack Obama, cũng như một bộ phận nghị sĩ đảng Cộng hòa.
Trong tháng này, hai công dân Mỹ đã thiệt mạng trong các vụ nổ súng liên quan đến lực lượng thực thi luật nhập cư liên bang tại Minneapolis. Ngày 7/1, cô Renee Good (37 tuổi, mẹ của 3 con) đã bị một nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) bắn chết trong một cuộc truy quét. Ngày 25/1, anh Alex Pretti (37 tuổi, một y tá khoa hồi sức tích cực) cũng đã bị bắn ở cự ly gần trong lúc tiếp cận các đặc vụ ICE. Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cho rằng nạn nhân mang theo súng và có hành vi đe dọa lực lượng chức năng. Tuy nhiên, các video do người dân ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Pretti chỉ cầm điện thoại và đang tìm cách giúp một phụ nữ bị xô ngã trong lúc bị đặc vụ liên bang khống chế..
Trước làn sóng phẫn nộ gia tăng, Tổng thống Trump cho biết ông đã có “cuộc trao đổi điện thoại hiệu quả” với Thống đốc bang Minnesota Tim Walz và cũng đã điện đàm với Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey. Ông Frey sau đó chia sẻ rằng Tổng thống Mỹ thừa nhận “tình hình hiện tại không thể tiếp diễn”, đồng thời cho biết một số đặc vụ liên bang sẽ bắt đầu rút khỏi thành phố từ ngày 28/1, dù không nêu chi tiết.
Nhà Trắng khẳng định chính quyền không mong muốn bạo lực leo thang. Người phát ngôn Karoline Leavitt “lấy làm tiếc” trước cái chết của các nạn nhân. Tuy nhiên, Nhà Trắng cũng nhấn mạnh vẫn còn “hàng trăm nghìn người nhập cư bất hợp pháp nguy hiểm” cần bị trục xuất, đồng thời bảo vệ việc triển khai các đặc vụ ICE vũ trang tới các thành phố do đảng Dân chủ điều hành.
Minneapolis hiện được xem là tâm điểm của cuộc khủng hoảng, khi hàng chục nghìn người đã xuống đường bất chấp thời tiết giá lạnh. Song song với các cuộc biểu tình, tòa án liên bang tại Minnesota cũng đang xem xét các đơn kiện liên quan đến tính hợp hiến của việc triển khai lực lượng liên bang.
Sức ép cũng gia tăng trong Quốc hội Mỹ. Đảng Dân chủ đe dọa sẽ chặn ngân sách chính phủ nếu không có cải cách đối với các cơ quan thực thi nhập cư. Đáng chú ý, một số nghị sĩ Cộng hòa bắt đầu công khai bày tỏ lo ngại. Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer kêu gọi các đặc vụ liên bang rút khỏi Minneapolis, trong khi Thống đốc bang Texas Greg Abbott – đồng minh thân cận của ông Trump – đề nghị chính quyền “điều chỉnh lại” cách tiếp cận.