Mỹ - Nhật - Hàn nhất trí thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Ngày 14/1, các nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ, Nhật Bản, và Hàn Quốc khẳng định phối hợp chặt chẽ nhằm thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên trong bối cảnh đàm phán hạt nhân giữa Washington và Bình Nhưỡng đình trệ.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha cùng người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo và Nhật Bản Toshimitsu Motegi tại cuộc gặp ở thành phố East Palo Alto, bang California, Mỹ ngày 15/1/2020. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Tuyên bố trên được đưa ra tại cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cùng những người đồng cấp Kang Kyung-wha của Hàn Quốc và Toshimitsu Motegi của Nhật Bản ở thành phố East Palo Alto, thuộc bang California của Mỹ.    

Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố cho biết, ba bên đã nhất trí về vai trò quan trọng của quan hệ đồng minh giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đối với an ninh và thịnh vượng của khu vực và thế giới.    

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, tại cuộc họp, ba bộ trưởng tái khẳng định tầm quan trọng của hợp tác Mỹ - Hàn - Nhật để đạt được mục tiêu chung là giải quyết hoàn toàn vấn đề hạt nhân Triều Tiên cũng như hòa bình và ổn định khu vực.

Bên lề hội đàm ba bên, các Ngoại trưởng đã có các cuộc gặp song phương riêng. Ngoại trưởng Nhật Bản và người đồng cấp Hàn Quốc tiến hành cuộc gặp song phương nhằm giải quyết tranh cãi ngoại giao giữa hai nước liên quan vấn đề thương mại và bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng bức lao động thời chiến. Ông Motegi cho biết ông tiếp tục kêu gọi phía Hàn Quốc giải quyết vấn đề này, trong khi bà Kang không đưa ra giải pháp cụ thể nào tại cuộc gặp. Hai bên nhất trí tiếp tục đối thoại trong thời gian tới.  

Ngoại trưởng Mỹ và người đồng cấp Hàn Quốc cũng tiến hành cuộc gặp song phương thảo luận về tình hình Triều Tiên và Trung Đông. Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, hai Ngoại trưởng đã trao đổi quan điểm về việc kiểm soát tình hình nhằm duy trì động lực và nối lại đối thoại phi hạt nhân hóa Triều Tiên thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa Mỹ và Hàn Quốc. Hai Ngoại trưởng cũng thảo luận việc tăng cường quan hệ đồng minh giữa hai nước. Về căng thẳng ở Trung Đông, ông Pompeo và bà Kang chia sẻ quan ngại về tình hình tại khu vực này, đồng thời nhất trí hai nước cùng hành động với cộng đồng quốc tế nhằm khôi phục hòa bình và ổn định tại khu vực này.

Tại cuộc hội đàm cùng ngày 14/1, hai Ngoại trưởng Mỹ và Nhật Bản nhất trí tăng cường các nỗ lực ngoại giao nhằm tránh leo thang căng thẳng ở Trung Đông trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Iran căng thẳng. Trả lời báo giới sau hội đàm, ông Motegi cho biết Nhật Bản chia sẻ mục tiêu với Mỹ không chấp nhận việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời hai bên nhất trí thúc đẩy hòa bình và ổn định của khu vực. Ông Motegi bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình leo thang ở Trung Đông, đồng thời hy vọng tất cả các bên liên quan sẽ nỗ lực đạt được một giải pháp ngoại giao.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Mỹ hối thúc Nga hỗ trợ quá trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên
Mỹ hối thúc Nga hỗ trợ quá trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/12 đã gặp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và hối thúc Moskva hỗ trợ đảm bảo quá trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN