Mỹ liệt phó thủ lĩnh Al-Shabab vào danh sách 'khủng bố toàn cầu'

Chính quyền Mỹ đã liệt phó thủ lĩnh của nhóm Hồi giáo cực đoan al-Shabab tại Somalia, Abukar Ali Adan, vào danh sách “khủng bố toàn cầu”.

Các thành viên của nhóm chiến binh al-Shabab tại Somalia. Ảnh: AP

Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ động thái trên sẽ phong tỏa bất kỳ tài sản nào của tên này thuộc thẩm quyền xét xử của Mỹ, cũng như cấm công dân Mỹ tiến hành bất kỳ giao dịch nào với đối tượng này.

Mỹ đã liệt al-Shabab vào danh sách nhóm khủng bố nước ngoài. Hồi đầu năm 2017, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tán thành việc mở rộng các chiến dịch quân sự chống lại nhóm khủng bố này. Hơn 30 đợt không kích do máy bay không người lái của Mỹ tiến hành  để tiêu diệt al-Shabab hồi năm ngoái.

Al-Shabab, nhóm khủng bố có quan hệ với tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda, là nhóm hồi giáo cực đoan gây ra sát thương nhiều nhất ở châu Phi. Nhóm này được cho là thủ phạm tiến hành vụ đánh bom xe liều chết hồi tháng 10 năm ngoái tại thủ đô Mogadishu (Somalia) khiến 512 người thiệt mạng.

TTXVN/Báo Tin tức
Phiến quân al-Shabab tấn công khách sạn Somalia, ít nhất 13 người chết
Phiến quân al-Shabab tấn công khách sạn Somalia, ít nhất 13 người chết

Ngày 25/1, cảnh sát Somalia cho biết ít nhất 13 người thiệt mạng và hơn chục người bị thương trong hai vụ đánh xe bom ở bên ngoài một khách sạn nổi tiếng ở thủ đô Mogadishu và sau đó các tay súng tấn công vào khách sạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN