Mỹ làm trung gian đàm phán giữa các bên tham chiến ở Sudan

Ngày 23/7, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington đã mời quân đội chính quy của Sudan và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự khởi động các cuộc đàm phán ngừng bắn do Mỹ làm trung gian. Các cuộc đàm phán sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ, bắt đầu từ ngày 14/8.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong thông báo, ông Blinken nhấn mạnh: "Mỹ vẫn cam kết phối hợp với các đối tác để chấm dứt cuộc chiến tàn khốc này".

Ngoại trưởng Mỹ cũng nêu rõ: "Các cuộc đàm phán ở Thụy Sĩ nhằm mục đích đạt được lệnh chấm dứt bạo lực trên toàn quốc, tạo điều kiện tiếp cận nhân đạo cho tất cả những người cần hỗ trợ, xây dựng cơ chế giám sát và kiểm chứng chặt chẽ để đảm bảo thực hiện mọi thỏa thuận".

Trong khi đó, phát biểu với các phóng viên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller khẳng định "không có giải pháp quân sự nào cho cuộc xung đột ở Sudan". Ông Miller nhấn mạnh: "Tổ chức các cuộc đàm phán về ngừng bắn toàn quốc và thể hiện rõ các cuộc đàm phán này được các đối tác quốc tế chủ chốt hậu thuẫn là cách duy nhất để tiến tới chấm dứt xung đột".

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các cuộc đàm phán sẽ được Saudi Arabia đồng chủ trì và có sự tham gia của Liên minh châu Phi (AU), Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và Liên hợp quốc (LHQ) với tư cách là các bên quan sát.

Chỉ huy RSF Mohamed Hamdan Daglo đã "hoan nghênh" lời mời của Ngoại trưởng Mỹ Blinken và cho biết RSF sẽ tham gia cuộc đàm phán.

Xung đột giữa quân đội chính quy của Sudan dưới quyền Tư lệnh Abdel Fattah al-Burhan và lực lượng RSF dưới sự chỉ huy của Mohamed Hamdan Daglo, người từng là cấp phó của ông al-Burhan, đã bùng phát hơn một năm qua. 

Các cuộc đàm phán trước đây ở Saudi Arabia chỉ mang lại lệnh ngừng bắn tạm thời, song cả hai bên đã phá vỡ thỏa thuận ngay lập tức. Các nỗ lực trung gian hòa giải sau đó cũng không đưa được các bên tham chiến ngồi lại với nhau.

Trong tháng này, ông Ramtane Lamamra, đại diện của Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres về tình hình Sudan, đã tổ chức các cuộc đàm phán gián tiếp tại Geneva (Thụy Sĩ). Đây được coi là một bước "khích lệ" của LHQ. Các cuộc đàm phán này tập trung vào viện trợ nhân đạo và bảo vệ dân thường, mặc dù hai bên xung đột không gặp trực tiếp.   

Theo LHQ, cuộc chiến tại Sudan đến nay đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và khiến trên 10 triệu người phải di tản trong nước, trong khi 2 triệu người khác phải sơ tán qua biên giới. Một báo cáo gần đây của LHQ cho biết gần 26 triệu người, tương đương hơn một nửa dân số Sudan, đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực ở mức độ cao.

Ngày 23/7, giới chức y tế địa phương cho biết ít nhất 600 người đã thiệt mạng và 4.500 người bị thương trong các cuộc đụng độ giữa quân đội và RSF tại El Fasher, thủ phủ bang Bắc Darfur, miền Tây Sudan, từ ngày 10/5 vừa qua.

Mặc dù các bệnh viện và trung tâm y tế đã đóng cửa trên diện rộng do các vụ nã pháo, quan chức y tế địa phương cho biết tình hình y tế ở El Fasher hiện tại “tương đối ổn định”.

Đoàn Hùng - Linh Tô (TTXVN)
Xung đột tại Sudan - nguyên nhân dẫn đến cuộc di tản lớn nhất trên thế giới
Xung đột tại Sudan - nguyên nhân dẫn đến cuộc di tản lớn nhất trên thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 16/7, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) đã công bố số liệu cho thấy hơn 10 triệu người Sudan (tương đương 20% dân số nước này) đã buộc phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi cuộc xung đột mới nhất bùng phát, khiến đây trở thành cuộc di tản lớn nhất trên thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN