Mỹ kêu gọi Saudi Arabia bình thường hóa quan hệ với Israel

Ngày 17/8, truyền thông Trung Đông dẫn lời Cố vấn Nhà Trắng Jared Kushner lên tiếng kêu gọi Saudi Arabia bình thường hóa quan hệ với Israel sau quyết định trước đó của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Chú thích ảnh
Cố vấn cấp cao Tổng thống Mỹ Jared Kushner. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, phát biểu với các phóng viên qua điện thoại, ông Kushner cho rằng nếu Saudi Arabia bình thường hóa quan hệ với Israel thì sẽ có lợi cho nền kinh tế và khả năng phòng vệ của quốc gia vùng Vịnh này. Bên cạnh đó, theo ông Kushner, quyết định này cũng sẽ giúp ích cho người Palestine. 

Saudi Arabia, nền kình tế lớn nhất thế giới Arab, cho đến nay chưa lên tiếng về thông báo ngày 13/8 vừa qua của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc UAE - một đồng minh thân cận của Mỹ và Saudi Arabia - và Israel đã nhất trí hướng tới bình thường hóa quan hệ trong một thỏa thuận do Washington làm trung gian. Theo thỏa thuận, Israel đình chỉ kế hoạch sáp nhập các vùng lãnh thổ thuộc Bờ Tây, mặc dù Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh kế hoạch này chưa bị hủy bỏ về lâu dài.  

Với thỏa thuận này, UAE là quốc gia Arab thứ 3 bình thường hóa quan hệ với Israel (sau Ai Cập ký năm 1979 và Jordan ký năm 1994).

Theo ông Kushner, Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz và Thái tử Mohammed bin Salman đã nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ đối với một nhà nước Palestine độc lập. Cố vấn Nhà Trắng nhấn mạnh Saudi Arabia về cơ bản đã bày tỏ lập trường muốn người Palestine xây dựng được một nhà nước độc lập đi kèm các cơ hội phát triển kinh tế. 

Ông Jared Kushner được coi là “kiến trúc sư trưởng" của kế hoạch hòa bình Trung Đông, vốn được Tổng thống Trump đánh giá là là “thỏa thuận thế kỷ”. Tuy nhiên, kế hoạch này đã vấp phải sự phản đối gay gắt của Palestine cho rằng nội dung kế hoạch thiên vị Israel.

Ông Kushner cho biết Israel đã đồng ý không thúc đẩy sáp nhập Bờ Tây mà không có sự nhất trí Mỹ. Cố vấn Nhà Trắng nhấn mạnh hiện Washington đang tập trung vào việc thực thi thỏa thuận hòa bình mới giữa Israel và UAE, theo đó muốn Israel tập trung thiết lập các mối quan hệ và liên minh mới.   

Trong khi đó, Ngoại trưởng UAE Anwar Gargash khẳng định thỏa thuận hòa bình giữa nước này với Israel là một quyết định chủ quyền và không nhằm vào Iran.

Trong nội dung đăng trên tài khoản Twitter ngày 17/8 , ông Gargash nhấn mạnh UAE không chấp nhận sự can thiệp vào các quyết định của nước này. Trước đó, ngày 16/8, UAE cho biết đã triệu một quan chức cấp cao tại Đại sứ quán Iran ở Abu Dhabi đến trao công hàm phản đối phát biểu của Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho rằng việc UAE tiến tới thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel là "phản bội sự nghiệp của Palestine". 

Cùng ngày, Chính quyền Palestine tuyên bố rút khỏi Triển lãm thế giới (World Expo 2020), dự kiến diễn ra tại Dubai, UAE, vào tháng 10 tới.

Trong một thông cáo báo chí, Palestine nêu rõ quyết định này nhằm phản đối thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel và UAE.

Trong cuộc họp của các thành viên Chính quyền Palestine, Thủ tướng Palestine Mohammed Ishtaye cho rằng việc UAE bình thường hóa quan hệ với Israel là "vi phạm rõ ràng sự đồng thuận Arab đối với sự nghiệp của người Palestine".

Việt Khoa - Quang Minh -  Thanh Hương (TTXVN)
Israel mời Thái tử UAE tới thăm Jerusalem
Israel mời Thái tử UAE tới thăm Jerusalem

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 17/8, Tổng thống Israel Reuven Rivlin thông báo đã mời Thái tử Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan tới thăm Jerusalem, sau khi thỏa thuận bình thường hóa quan hệ song phương được công bố hôm 13/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN