Mỹ: Ít nhất 3 người bị thương khi một nữ sinh lớp 6 nổ súng ngay tại trường học

Cảnh sát cho biết nữ sinh này học lớp 6, khoảng 11 hoặc 12 tuổi, tại trường trung học cơ sở Rigby gần thành phố Idaho Falls.

Ông Steve Anderson, cảnh sát trưởng hạt Jefferson, cho biết nữ sinh này đã bắn nhiều băng đạn bên trong và ngoài trường trước khi một giáo viên kịp tước vũ khí. Cả 3 người bị thương, gồm 2 nữ sinh và một nhân viên trường, không bị nguy hiểm đến tính mạng. Hiện cảnh sát Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và lực lượng an ninh địa phương đang phối hợp điều tra sự việc.

Đây là vụ nổ súng mới nhất tại Mỹ sau hàng loạt vụ xả súng trong vài tháng qua. Hồi cuối tháng 3, vụ nổ súng ở một tòa nhà văn phòng tại miền Nam California đã cướp đi sinh mạng của 4 người, trong đó có 1 trẻ em. Ngày 22/3, đã có 10 người thiệt mạng trong vụ xả súng tại một cửa hàng rau quả ở thành phố Boulder, bang Colorado. Cũng trong tháng này, nước Mỹ lại rúng động vì vấn nạn phân biệt chủng tộc khi một thanh niên da trắng 21 tuổi xả súng sát hại 8 người, trong đó 6 nạn nhân là phụ nữ gốc Á, ở 3 tiệm massage tại Atlanta, bang Georgia.

Năm ngoái, Mỹ ghi nhận hơn 43.000 người thiệt mạng trong các vụ án liên quan đến súng đạn, trong đó có cả các vụ tấn công liều chết. Tổng thống Joe Biden tháng trước đã gọi tình trạng này là một "dịch bệnh" và công bố các biện pháp nhằm giải quyết vấn đề bạo lực súng đạn ở Mỹ.

Phương Hoa (TTXVN)
Thêm một vụ cảnh sát Mỹ nổ súng bắn chết người da màu
Thêm một vụ cảnh sát Mỹ nổ súng bắn chết người da màu

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ giới chức thành phố Columbus, bang Ohio (Mỹ) cho biết ngày 20/4 đã xảy ra vụ cảnh sát bắn chết một nữ thiếu niên da màu khi đang xử lý một vụ đâm dao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN