Mỹ hy vọng khôi phục đối thoại với Triều Tiên qua các nhà ngoại giao Thụy Điển

Mỹ khẳng định nước này hy vọng có thể “làm mới đối thoại” với Triều Tiên qua các nhà ngoại giao Thụy Điển.

Chú thích ảnh
Thụy Điển đã duy trì đại sứ quán tại Triều Tiên từ năm 1975. Ảnh: Đại sứ quán Thụy Điển tại Bình Nhưỡng

Do Washington và Bình Nhưỡng không có quan hệ ngoại giao, Thụy Điển là đại diện cho các lợi ích của Mỹ tại Triều Tiên. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao Thụy Điển đã buộc phải rời Triều Tiên do nước này đóng cửa biên giới vào năm 2020 để phòng dịch COVID-19.

Gần đây, Bộ Ngoại giao Thụy Điển thông báo một phái đoàn ngoại giao nước này đã quay trở lại Triều Tiên vào ngày 13/9 và có thể nối lại các công việc tại đại sứ quán.

Mỹ đã lên tiếng ủng hộ diễn biến mới này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller chia sẻ: “Chúng tôi ủng hộ các phái bộ ngoại giao quay trở lại Bình Nhưỡng và kỳ vọng rằng họ sẽ làm mới đối thoại, ngoại giao và nhiều hình thức cam kết mang tính xây dựng khác với CHDCND Triều Tiên”.

Thụy Điển có cả phái đoàn tại Hàn Quốc và Triều Tiên cũng như Khu phi quân sự (DMZ) chia tách hai miền bởi nước này đóng vai trò là một thành viên của ủy ban giám sát Hiệp định đình chiến năm 1953 giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

Vào tháng 4 năm nay, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc (LHQ) Linda Thomas-Greenfield đã kêu gọi Triều Tiên quay trở lại đàm phán. Lời kêu gọi được đưa ra khi bà Thomas-Greenfield đến thăm Khu phi quân sự (DMZ) ở biên giới giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Straits Times)
Quốc hội Triều Tiên sẽ thảo luận việc sửa đổi Hiến pháp
Quốc hội Triều Tiên sẽ thảo luận việc sửa đổi Hiến pháp

Hội đồng Nhân dân Tối cao Triều Tiên (tức Quốc hội Triều Tiên - SPA) dự kiến sẽ tiến hành kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa XIV vào ngày 7/10 tới tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN