Mỹ hối thúc HĐBA trừng phạt Iran vì vi phạm lệnh cấm vận vũ khí tại Yemen

Ngày 15/2, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley (Ních-ki Ha-lây) tiếp tục hối thúc Hội đồng Bảo an (HĐBA) có hành động cụ thể sau khi có báo cáo cho thấy Iran vi phạm lệnh cấm vận vũ khí tại Yemen.

Tuyên bố của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh trước đó các chuyên gia độc lập của LHQ báo cáo lên HĐBA rằng Iran đã vi phạm lệnh cấm vận của LHQ tại Yemen khi "không thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn các hoạt động cung cấp, buôn bán hoặc chuyển giao trực tiếp hoặc gián tiếp các tên lửa đạn đạo và các loại vũ khí khác cho lực lượng Houthi".

Đại sứ Haley cho rằng Tehran cần phải trả giá vì để sự việc tiếp diễn. Tuy nhiên, báo cáo khẳng định Iran vi phạm lệnh cấm vận vũ khí với Yemen năm 2015 nhưng lại không thể đưa ra tên chính xác của nhà sản xuất mẫu vũ khí mà nhóm chuyên gia thẩm định.

Mỹ hối thúc HĐBA trừng phạt Iran với cáo buộc vi phạm lệnh cấm. Ảnh: TTXVN

Phía Iran cũng luôn phủ nhận cung cấp vũ khí cho Houthi, đồng thời cáo buộc đại sứ Mỹ "bịa đặt" các chứng cứ. Giới ngoại giao cho rằng việc Iran có vi phạm các lệnh trừng phạt hay không sẽ được xem xét khi HĐBA LHQ soạn thảo dự thảo nghị quyết gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Yemen vào cuối tháng này.

Hồi cuối tháng trước, Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia tin rằng LHQ sẽ không có hành động trừng phạt Iran sau báo cáo trên, qua đó thể hiện lập trường của Nga không đồng thuận để HĐBA LHQ trừng phạt Tehran. Đại sứ Nebenzia nhấn mạnh để có bằng chứng kết luận Iran vi phạm, các thành viên thuộc Ủy ban trừng phạt của HĐBA LHQ đến từ 15 quốc gia thành viên cần được triệu tập để làm việc, đưa ra kết luận về báo cáo của các chuyên gia LHQ. Trong khi đó, Đại sứ Kazakhstan tại LHQ Kairat Umarov, quốc gia nắm giữ vai trò chủ tịch luân phiên tại HĐBA LHQ tháng 1, cũng cho rằng những chứng cứ Mỹ đưa ra chưa đủ thuyết phục để LHQ có hành động nhằm vào Iran.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, HĐBA đã thông qua quyết định bổ nhiệm ông Martin Griffiths làm đại sứ LHQ tại Yemen. Ông Griffiths, người Anh, hiện là giám đốc điều hành tại Viện Hòa bình châu Âu có trụ sở tại Brussels. Đây là đại sứ thứ 3 của LHQ tại Yemen trong vòng 7 năm triển khai các nỗ lực nhằm lập lại hòa bình ổn định tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá nặng nề này. Việc thay thế người tiền nhiệm Ismail Cheikh Ahmed đảm nhận vị trí trung gian của LHQ tại Yemen sẽ là một thách thức lớn với ông Griffiths khi cả hai người tiền nhiệm đều đã phải từ bỏ nhiệm vụ sau khi kết thúc nhiệm kỳ mà không có tiến triển.

Yemen rơi vào hỗn loạn kể từ khi phiến quân Houthi và các lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh kiểm soát phần lớn lãnh thổ, trong đó có thủ đô Sanaa. Tháng 3/2015, liên minh Arab do Saudi Arabia đứng đầu đã tiến hành can thiệp quân sự nhằm hỗ trợ chính phủ được quốc tế công nhận của Tổng thống Mansour Hadi (Man-xua Ha-đi). Các vòng đàm phán hòa bình do Liên hợp quốc bảo trợ giữa các bên đối địch tại Yemen từ trước tới nay chưa thể giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng. Theo LHQ, xung đột tại Yemen đã làm hơn 9.000 người thiệt mạng và hơn 50.000 người bị thương. Hiện hơn 3/4 dân số Yemen đang cần viện trợ nhân đạo và khoảng 8,4 triệu người có nguy cơ bị đói, khoảng 400.000 trẻ em bị suy dinh dưỡng nặng.

TTXVN/Báo Tin Tức
Iran khẳng định không đe dọa an ninh khu vực
Iran khẳng định không đe dọa an ninh khu vực

Các cuộc đàm phán về tên lửa là một “giới hạn đỏ” và nền quốc phòng của Iran không gây ra mối đe dọa đối với khu vực. Trên đây là phát biểu của Tư lệnh Không quân Iran, Tướng Hassan Shah Safi, về năng lực quốc phòng của nước CH Hồi giáo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN