Mỹ giảm tiến độ không kích ở Syria

Tính đến ngày 26/10, lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu đã không thực hiện bất cứ cuộc không kích nào tại Syria trong vòng 3 ngày, trái ngược với cường độ gia tăng trong chiến dịch ném bom của Nga.


Ảnh cắt từ đoạn video ghi lại cảnh Mỹ không kích IS tại Syria.

Theo dữ liệu của Lầu Năm Góc, cuộc không kích gần nhất mà liên quân quốc tế tiến hành là vụ tấn công sử dụng máy bay không người lái hôm 22/10. Trong khi đó, Moskva đã tiếp tục duy trì cường độ oanh kích ác liệt vào thời điểm sắp tròn 1 tháng phát động chiến dịch. Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/10 tuyên bố đã tấn công 94 mục tiêu ở Syria chỉ trong vòng 24 giờ qua.


Trong khi đó, giới chức Quốc phòng Mỹ khẳng định các đợt xuất kích của Nga không ảnh hưởng gì đến hành động của liên minh quốc tế tại Syria. Liên minh này đã tiến hành tổng cộng 2.670 cuộc không kích ở Syria, thực hiện 359 cuộc trong tháng 7, song con số này đã giảm xuống còn 206 cuộc trong tháng 8, 115 cuộc trong tháng 9 và chỉ 91 cuộc tính đến thời điểm này của tháng 10.


TN (theo AFP)
Kế hoạch mới của Mỹ tại Syria làm gia tăng lo ngại
Kế hoạch mới của Mỹ tại Syria làm gia tăng lo ngại

Kế hoạch của Tổng thống Barack Obama nhằm vũ trang trực tiếp cho phe nổi dậy chiến đấu trong lãnh thổ Syria đang làm dấy lên nhiều quan ngại trong Quốc hội và giới chức tình báo về việc liệu nó có bao gồm đủ các biện pháp bảo đảm cần thiết để ngăn chặn vũ khí rơi vào tay các phần tử khủng bố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN