Mỹ ghi nhận ca tử vong đầu tiên dưới 1 tuổi do COVID-19

Giới chức Mỹ ngày 28/3 thông báo về một ca tử vong do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 hiếm gặp, đó là một bệnh nhi dưới 1 tuổi, có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Đây cũng là ca bệnh tử vong ở độ tuổi nhũ nhi đầu tiên tại Mỹ.

Chú thích ảnh
 Thiết bị xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do Phòng thí nghiệm Abbot của Mỹ sáng chế, ngày 27/3/2020. Ảnh: AP/TTXVN

Theo Thống đốc bang Illinois, JB Pritzker, ca tử vong này nằm trong số ca tử vong liên quan đến những ca mới nhiễm trong 24 giờ qua. Bộ Y tế bang Illinois cho biết bệnh nhi tử vong tại Chicago, dưới 1 tuổi. Hiện cơ quan chức năng nước này đang điều tra xác định nguyên nhân tử vong của nhũ nhi này. 

Hiện chưa rõ đây có phải là tử vong do COVID-19 nhỏ tuổi nhất trên thế giới hay không bởi tuổi của ca tử vong nói trên chưa được công bố. Ngày 18/3, tại chí y học ở New England đưa tin một nhũ nhi 10 tháng tuổi tại Trung Quốc đã tử vong do mắc COVID-19. Thông tin cho biết em bé này đã tử vong sau 4 tuần nhập viện điều trị tại thành phố Vũ Hán - tâm dịch COVID-19 của Trung Quốc. 

Tuần trước, Mỹ cũng đã ghi nhận 1 ca tử vong ở độ tuổi thiếu niên, trong khi Pháp thông báo về ca tử vong do virus SARS-CoV-2 là một bé gái 16 tuổi.

Các số liệu báo cáo y tế cho đến nay đều cho thấy phần lớn các ca tử vong là COVID-19 đều là người cao tuổi, có bệnh nền.

Lan Phương
Mỹ ghi nhận số ca mắc và tử vong do COVID-19 tăng kỷ lục
Mỹ ghi nhận số ca mắc và tử vong do COVID-19 tăng kỷ lục

Theo thông tin cập nhật của đại học John Hopkins đến 4h00 sáng 29/3 theo giờ Hà Nội, nước Mỹ đã ghi nhận số ca mắc và tử vong do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tăng cao kỷ lục với gần 120.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và gần 2.000 ca tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN