Mỹ đưa hơn 100 quân tới Thổ Nhĩ Kỳ huấn luyện phe nổi dậy Syria

Nhật báo "Hurriyet" (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 1/5 đưa tin Mỹ đã đưa 123 binh sỹ cùng trang thiết bị vũ khí tới Thổ Nhĩ Kỳ để huấn luyện cho lực lượng nổi dậy Syria chống tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS).

Binh sĩ Mỹ cùng vũ khí trang bị đã được điều chuyển tới căn cứ İncirlik. Ảnh: DHA


Theo nhật báo này, 83 binh sỹ Mỹ đã được triển khai tại căn cứ không quân Incirlik và 40 người khác được đưa tới căn cứ Hirfanli thuộc tỉnh Kırsehir. Dẫn các nguồn tin giấu tên, báo này cho biết sau khi trải qua các đợt huấn luyện tại Hirfanli và tỉnh Hatay ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng nổi dậy này sẽ được đưa trở lại Syria để tham gia cuộc chiến chống IS.


Ankara đã cho phép Mỹ sử dụng căn cứ Incirlik để huấn luyện quân nổi dậy Syria sau các cuộc đàm phán căng thẳng với Washington. Thổ Nhĩ Kỳ lâu nay bị chỉ trích vì do dự trong việc cho phép phát động các chiến dịch chống IS từ lãnh thổ nước này.


TN
Syria mở chiến dịch giành lại các khu vực chiến lược
Syria mở chiến dịch giành lại các khu vực chiến lược

Quân đội Syria đã mở một chiến dịch phản công để giành lại kiểm soát những khu vực chiến lược bị các nhóm phiến quân chiếm giữ gần đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN