Mỹ đối mặt áp lực quốc phòng - Iran cảnh báo 'chiến tranh hỗn hợp'

Xung đột Mỹ-Iran tiếp tục làm gia tăng lo ngại về an ninh khu vực và tác động đối với năng lực quân sự của Mỹ, trong bối cảnh các bên phát đi những tín hiệu trái chiều về khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận Saber Strike tại trung tâm huấn luyện bộ binh ở Orzysz, miền Bắc Ba Lan. Ảnh: PAP/TTXVN

Theo báo cáo mới của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mỹ (CSIS), việc Washington phụ thuộc quá nhiều vào vũ khí trong các chiến dịch ở Trung Đông đã khiến nhiều kho dự trữ quốc phòng quan trọng bị cạn kiệt, qua đó bộc lộ điểm yếu trong khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ trước nguy cơ xảy ra xung đột tại khu vực Thái Bình Dương.

CSIS cho biết, các nhà thầu quốc phòng Mỹ sẽ cần ít nhất 3 năm để khôi phục kho dự trữ các hệ thống vũ khí chủ chốt đã được sử dụng với cường độ cao trong cuộc chiến với Iran, đặc biệt là tên lửa hành trình Tomahawk cùng các hệ thống phòng không Patriot và THAAD. Báo cáo cảnh báo mặc dù lượng dự trữ hiện nay vẫn đủ để duy trì chiến dịch tại Iran, song khả năng răn đe của Mỹ ở các khu vực khác đang suy giảm.

Trong khi đó, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth vẫn khẳng định chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel đã giáng đòn nặng nề vào Tehran. Theo ông, Iran hiện không còn khả năng sản xuất thêm thiết bị bay không người lái và tàu chiến, dù vẫn còn sở hữu một số tên lửa sau nhiều tuần bị không kích. Ông cũng nhấn mạnh các biện pháp phong tỏa cảng biển và siết hoạt động xuất khẩu dầu đã “bóp nghẹt nguồn sống kinh tế” của Iran.

Cùng quan điểm, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel, Trung tướng Eyal Zamir, nhận định phần lớn năng lực quân sự của Iran đã bị phá hủy và chương trình hạt nhân của Tehran bị đẩy lùi nhiều năm.

Về phía Iran, Bộ Tình báo nước này cùng ngày cáo buộc các đối thủ đang chuyển sang tiến hành “chiến tranh hỗn hợp” sau khi không đạt được mục tiêu bằng biện pháp quân sự.

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi dẫn tuyên bố của bộ trên cho biết phía Iran nhận định các sức ép nhằm vào nước này hiện tập trung vào nhiều lĩnh vực như kinh tế, truyền thông, không gian mạng cũng như các vấn đề sắc tộc và tôn giáo. Tehran cho rằng tình trạng thiếu hàng hóa và giá cả tăng cao có thể bị lợi dụng để làm gia tăng bất ổn xã hội thông qua các lực lượng trong nước và các kênh truyền thông tiếng Ba Tư ở nước ngoài. Bộ này đồng thời cảnh báo nguy cơ xuất hiện các hoạt động phá hoại và bạo lực trong thời gian tới.

Trong phát biểu cùng ngày, ông Mohammad Akbarzadeh, quan chức cấp cao thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho rằng nguy cơ xung đột quân sự tái bùng phát hiện ở mức thấp do “đối phương suy yếu”, song khẳng định quân đội Iran vẫn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu nếu bị tấn công.

Diễn biến căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục làm dấy lên quan ngại quốc tế. Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Phó Thủ tướng, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cảnh báo việc kéo dài xung đột sẽ đe dọa hòa bình khu vực, làm gián đoạn dòng chảy năng lượng toàn cầu và gây thêm áp lực đối với trật tự quốc tế vốn mong manh.

Ông nhấn mạnh con đường phía trước phải là ngoại giao và giảm leo thang, đồng thời khẳng định Pakistan đang nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa giải giữa Iran và Mỹ, với sự ủng hộ của nhiều nước trong khu vực.

Phó Thủ tướng Pakistan cũng kêu gọi tăng cường chủ nghĩa đa phương và củng cố LHQ. Ông nhấn mạnh một hệ thống quốc tế lấy LHQ làm trung tâm chỉ có thể được củng cố thông qua sự nhất quán, công bằng và tôn trọng pháp luật.

Phạm Hà - Hoàng Nhương - Viên Luyến (TTXVN)
Vì sao Mỹ khó tấn công các mục tiêu quân sự còn lại ở Iran?
Vì sao Mỹ khó tấn công các mục tiêu quân sự còn lại ở Iran?

Lầu Năm Góc đã lập danh sách các mục tiêu tại Iran để chuẩn bị cho khả năng nối lại chiến dịch tác chiến. Tuy nhiên, theo các quan chức Mỹ và chuyên gia an ninh quốc gia, phần lớn các mục tiêu còn lại khó xác định vị trí và khó phá hủy hơn đáng kể.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN