Mỹ dỡ bỏ một phần phong tỏa viện trợ với Ai Cập

Chính phủ Mỹ quyết định nới lỏng lệnh phong tỏa các khoản viện trợ quân sự và tài chính đối với Ai Cập, theo đó bước đầu thực hiện kế hoạch chuyển giao 10 trực thăng tấn công Apache cho quốc gia Bắc Phi này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki ngày 23/4 đã xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết Washington cũng đang hối thúc Quốc hội thông qua kế hoạch giải tỏa 650 triệu USD thuộc chương trình viện trợ có tổng trị giá 1,5 tỷ USD trong tài khóa 2014.

Theo bà Psaki, khoản viện trợ nói trên sẽ được sử dụng chủ yếu cho các chương trình chống khủng bố, tăng cường an ninh biên giới và không phổ biến vũ khí hạt nhân tại Ai Cập và Bán đảo Sinai. Tuy nhiên, quan chức trên đồng thời hối thúc Ai Cập tiếp tục theo đuổi những cam kết của mình trong việc hướng tới thành lập một "chính phủ đa đại diện" thông qua các cuộc bầu cử tự do và công bằng.

Dù chỉ trích chính quyền Cairo đàn áp người biểu tình, Mỹ vẫn quyết định nối lại viện trợ quân sự cho Ai Cập. Ảnh: AFP


Quyết định này được đưa ra một ngày sau khi chính quyền Tổng thống Barack Obama trình báo cáo trước Quốc hội, trong đó xác nhận Ai Cập tôn trọng mối quan hệ đối tác chiến lược với Mỹ và tuân thủ nghiêm túc các điều khoản trong hiệp định hòa bình ký năm 1979 với Israel.

Trước đó, hồi tháng 10/2013, Mỹ đã ngừng cung cấp các thiết bị quân sự lớn cùng khoản hỗ trợ tài chính 260 triệu USD cho Ai Cập sau vụ Tổng thống Mohamed Morsi bị phế truất. Tuy nhiên, các khoản viện trợ cho y tế, giáo dục, chống khủng bố và bảo đảm an ninh biên giới vẫn được duy trì.


Hàng năm, Mỹ viện trợ cho Ai Cập 1,5 tỷ USD, trong đó quân đội được nhận phần lớn nhất - khoảng 1,3 tỷ USD, chủ yếu dưới dạng khí tài quân sự và huấn luyện, đào tạo. Trong năm tài chính 2013, Mỹ viện trợ quân sự cho Ai Cập tổng cộng 650 triệu USD.


TTXVN/Tin tức
Mỹ chỉ trích Ai Cập 'táng tận lương tâm' nếu tử hình 500 thành viên MB
Mỹ chỉ trích Ai Cập 'táng tận lương tâm' nếu tử hình 500 thành viên MB

Mỹ chỉ trích gay gắt việc Ai Cập xét xử các thành viên của Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB), đồng thời nói rằng việc thi hành các bản án tử hình đối với 529 thành viên MB sẽ là hành động “táng tận lương tâm

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN