Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cho biết cuộc điều tra nhằm xác định xem việc Đức liên tục trả giá thấp các sản phẩm dược phẩm tiên tiến có hợp lý hay không và có tình trạng phân biệt đối xử gây gánh nặng hoặc hạn chế thương mại của Mỹ hay không. Cuộc điều tra được thực hiện theo Điều khoản 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 và diễn ra vài tháng sau khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump sử dụng các quyền hạn tương tự để điều tra hàng chục đối tác thương mại về các vấn đề như lao động cưỡng bức và dư thừa năng lực sản xuất.
Theo USTR, có bằng chứng cho thấy Đức áp dụng các chính sách định giá không công bằng đối với các sản phẩm dược phẩm tiên tiến. Việc các doanh nghiệp dược phẩm Mỹ bị giảm doanh thu do cơ chế định giá của Đức dẫn tới giảm đầu tư cho nghiên cứu và phát triển dược phẩm, cùng với các vấn đề khác. Do đó, cuộc điều tra sẽ đánh giá kỹ các phương thức của Đức trong thực hiện chính sách và thông lệ về giá.
Đầu tháng này, USTR đề xuất áp mức thuế mới lên tới 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ hàng chục đối tác thương mại, sau cuộc điều tra về mức độ thực thi các biện pháp ngăn chặn hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức ở một số đối tác thương mại. Đây là nỗ lực lớn nhất của chính quyền Tổng thống Trump nhằm tái thiết lập các biện pháp bảo hộ thương mại sau khi Tòa án Tối cao Mỹ hủy bỏ một số mức thuế trước đây.