Mỹ điều thủy quân lục chiến tới Ukraine

Một nhóm thủy quân lục chiến Mỹ hôm nay, 26/2, đã được điều tới thủ đô Kiev để tăng cường an ninh cho đại sứ quán nước này tại Ukraine.

Theo một quan chức giấu tên Bộ Ngoại giao Mỹ, một nhóm thủy quân lục chiến đóng tại Quantaco, bang Virginia, đã được triển khai tới Kiev. Tuy nhiên, chưa có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Washington huy động các lực lượng Mỹ đóng trong khu vực tới Ukraine. 

Các lính thủy đánh bộ nói trên thuộc Đơn vị tăng cường an ninh thủy quân (MSAU), sẽ hỗ trợ cho lực lượng thủy quân lục chiến hiện làm nhiệm vụ canh gác sứ quán Mỹ tại Kiev. MSAU được thành lập sau vụ tấn công khủng bố năm 2012 nhằm vào lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi, Libya, làm 4 người Mỹ thiệt mạng trong đó có đại sứ Christopher Stevens.

Trong khi đó, cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Philip Hammond cho biết London sẽ lưu ý tới những hoạt động quân sự của Nga và phản đối mọi động thái can thiệp vào Ukraine. Tuyên bố được đưa ra sau khi Moskva ra lệnh tiến hành một cuộc tập trận khẩn nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang phía Tây nước Nga.

Ngày 25/2, tại Washington D.C, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) hội đàm với Ngoại trưởng Anh William Hague (phải) nhằm thảo luận về tình hình Ukraine.


Khi được yêu cầu bình luận về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh tiến hành tập trận khẩn cấp, ông Hammond nói: "Chúng tôi rõ ràng và chắc chắn sẽ lưu ý tới mọi hoạt động của các lực lượng Nga. Chúng tôi sẽ hối thúc tất cả các bên tạo điều kiện để người dân Ukraine giải quyết những bất đồng nội bộ của họ để rồi tự quyết định tương lai của mình mà không cần đến sự can thiệp của bên ngoài". 

Trong một diễn biến khác, Tổng Công tố tạm quyền Ukraine Oleh Makhnytsky ngày 26/2 cho biết nước này sẽ lập tức liên hệ với các tổ chức quốc tế để chính thức đề nghị hỗ trợ truy nguyên các tài khoản và tài sản do Tổng thống bị phế truất Viktor Yanukovich và phụ tá của ông kiểm soát.

Trả lời phỏng vấn Reuters, ông Makhnytsky cáo buộc ông Yanukovich và các phụ tá đánh cắp "không phải hàng triệu mà là hàng tỷ" USD, đồng thời cho biết tất cả các thỏa thuận thương mại lớn được ký kết trong thời gian ông Yanukovich cầm quyền sẽ bị xem xét lại. Ông nói: "Chúng tôi sẽ kiểm tra mọi thứ: tất cả các kế hoạch của chế độ trước... Chúng tôi đang triển khai thanh tra vì tất cả các hoạt động của chính quyền trước đây được thực hiện trên nền tảng tham nhũng".


T.N (Theo Reuters)



Hai phe thân Nga và phương Tây đụng độ tại Crưm
Hai phe thân Nga và phương Tây đụng độ tại Crưm

Khi tình hình ở Kiev vừa lắng xuống, đụng độ giữa những người biểu tình bắt đầu nóng lên tại bán đảo Crimea (Crưm), miền nam Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN