Mỹ điều "Đại bàng" F-15C tới Thổ Nhĩ Kỳ

Các phương tiện truyền thông khu vực ngày 3/11 cho biết Mỹ đã điều 12 máy bay chiến đấu F-15 Eagle (Đại bàng), được trang bị các loại tên lửa không đối không, đến Thổ Nhĩ Kỳ.


Một chiếc F-15 Eagle.

Những chiến đấu cơ này được bố trí tại căn cứ không quân Incirlik ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ và sẽ bảo vệ các máy bay của Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đang thực hiện các vụ không kích nhằm vào các mục tiêu của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria. 

Các nguồn tin quân sự của mạng tin DEBKA (Israel) nói rằng việc Lầu Năm Góc cử máy bay F-15 đến Thổ Nhĩ Kỳ là nhằm đáp trả việc Nga triển khai máy bay chiến đấu Su-30 đến Syria.

F-15 Eagle là máy bay tiêm kích chiến thuật 2 động cơ phản lực đẩy, có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, bất kể ngày đêm. Trước đó, Mỹ cũng đã triển khai 12 máy bay A-10 tới căn cứ quân sự tại Incirlik nhằm thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu ở Iraq và Syria.

Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 3/11, các lực lượng không quân của nước này và Mỹ đã tiến hành một cuộc diễn tập huấn luyện chung nhằm tránh các trường hợp trạm chán nguy hiểm giữa máy bay 2 nước.

Tuyên bố của Lãnh đạo Cục tác chiến Bộ tổng tham mưu Nga, Tướng Andrei Kartapolov cho hay: "Đã diễn ra một cuộc diễn tập chung với các phi đội và binh sĩ mặt đất từ các lực lượng không quân của Nga và Mỹ". Theo ông Kartapolov, các máy bay của Nga và liên quân do Mỹ đứng đầu đã tập dượt xử lý khi chạm trán cự ly gần trong một khu vực đặc biệt với khoảng cách tối thiểu 3 hải lý và các phi đội cũng đã tập liên lạc bằng tiếng Anh và tiếng Nga. Ông cho biết thêm rằng Nga và Israel vẫn liên tục thông báo cho nhau về tình hình trong không phận Syria.

Trong khi đó, một quan chức quân sự Mỹ giấu tên nói rằng một máy bay tiêm kích Mỹ và chiến đấu cơ Nga đã tiến hành thử liên lạc với nhau trên vùng trời ở khu vực Nam Trung bộ Syria để đánh giá các quy định về an toàn đã được 2 nước nhất trí hồi tháng trước. Theo quan chức này, 2 máy bay đã tiến gần nhau ở khoảng cách 8km và cuộc tập dượt kéo dài khoảng 3 phút.

Cùng ngày, Lầu Năm Góc khẳng định hoạt động trên được thực hiện theo quy trình an toàn mới được nhất trí chứ không phải là "tập trận".

Liên quan đến vấn đề Syria, ngày 3/11, Tướng Andrei Kartapolov cũng cho biết thêm các máy bay ném bom của Nga đang hoạt động tại Syria đã tấn công vào 24 mục tiêu của các nhóm khủng bố sau khi nhận được sự hỗ trợ của một nhóm đối lập địa phương.

Mặc dù không đề cập đến nhóm đối lập cụ thể nhưng đây là lần đầu tiên quân đội Nga có sự phối hợp với các nhóm đối lập kể từ khi chính thức can thiệp vào cuộc khủng hoảng tại Syria. Theo tướng Kartapolov, không quân Nga đã tiến hành các đợt không kích vào nhiều mục tiêu ở Palmyra, Deir Ezzor, Ithriya và Đông Aleppo, đồng thời tiêu diệt một số trung tâm chỉ huy, các kho chứa vũ khí và hệ thống phòng không của lực lượng khủng bố.

Hồi tuần trước, Nga cũng cho biết đã gặp gỡ một số thành viên các nhóm đối lập tại Syria nhưng không tiết lộ nội dung chi tiết.

Nga bắt đầu thực hiện các cuộc không kích tại Syria kể từ ngày 30/9 vừa qua với mục tiêu tấn công IS và các nhóm khủng bố khác. Theo ước tính của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh, khoảng 600 người đã thiệt mạng do các cuộc không kích nói trên, trong đó có ít nhất là 185 thường dân.

TN (Theo Reuters)
Syria bác ý tưởng về giai đoạn chuyển tiếp
Syria bác ý tưởng về giai đoạn chuyển tiếp

Ngày 3/11, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad đã gạt bỏ ý tưởng về một “giai đoạn chuyển tiếp” ở Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN