Mỹ đề xuất dự luật cấm vũ khí tấn công

Trong tiếng nói mới nhất yêu cầu kiểm soát chặt súng đạn, Thượng Nghị sĩ bang California  (Mỹ) Dianne Feinstein nói với chương trình "gặp gỡ báo chí" trên kênh NBC rằng bà sẽ đề xuất một dự luật cấm các vũ khí có thể tấn công ngay khi Quốc hội mới của Mỹ nhóm họp vào tháng Giêng này.

 

Bất luận có thêm nhiều tiếng nói đòi kiểm soát chặt súng đạn, các chuyên gia cho rằng các nghị sỹ của cả hai đảng, nhất là đảng Cộng hòa, đã và đang tiếp tục chịu áp lực nặng nề từ lá phiếu của các thành viên Hiệp hội súng đạn Mỹ (NRA), một tổ chức đã quyên góp gần 1 triệu USD cho ứng cử viên đảng Cộng hòa Mitt Romney trong cuộc bầu cử tổng thống. Với khoảng 4,5 triệu hội viên, NRA cho rằng mọi biện pháp hạn chế súng đạn là vi phạm quyền hiến định của người dân.

 

Cũng tại quận Newtown, cùng ngày, cảnh sát đã sơ tán nhà thờ Công giáo la mã "Saint Rose of Lima" sau khi nhận được lời đe dọa qua điện thoại. Đây là địa điểm mà trong những ngày qua có nhiều người tới cầu nguyện sau vụ thảm sát nói trên. Cảnh sát đặc nhiệm bao vây khu nhà thờ và tiến hành lục soát một ngôi nhà nằm sát nhà thờ. Sau nhiều giờ tìm kiếm, cảnh sát đã tuyên bố nhà thờ an toàn.

 

Trong một diễn biến khác, nhà chức trách cho biết đã bắt giữ một người đàn ông thuộc bang Indiana do đã đe dọa tiến hành thảm sát tại một trường tiểu học gần nhà y.

 

Cảnh sát vùng Cedar Lake đã được gọi tới ngôi nhà của Von I. Meyer, 60 tuổi, sớm ngày 16/12 sau khi người này được cho đã dọa phóng hỏa giết chết người vợ và còn dọa sẽ vào trường tiểu học Jane Ball để "giết được nhiều người nhất có thể". Lực lượng an ninh đã phát hiện 47 khẩu súng và số đạn dược trị giá trên 100.000 USD tại nhà người đàn ông này.

 

*Tối 16/12, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tới Newtown, bang Connecticut, để tham dự buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng xảy ra hai ngày trước đó tại địa bàn này khiến 26 người thiệt mạng, trong đó có 20 trẻ em.

 

Người dân địa phương thắp nến trong lễ tưởng niệm tại Sandy Hook ngày 15/12. Ảnh: AFP-TTXVN

 

Buỗi lễ đã diễn ra trong không khí xúc động tại thính phòng của trường Trung học Newtown. Phát biểu trước bục có cắm 26 ngọn nến tượng trưng cho 26 người đã vĩnh viễn ra đi bởi kẻ sát nhân trẻ tuổi, Tổng thống Obama thừa nhận "nước Mỹ đã làm chưa đủ để đảm bảo cho mọi trẻ em Mỹ được sống hạnh phúc và có lý tưởng". Ong cam kết sẽ làm hết sức trong thẩm quyền của mình để những vụ xả súng bừa bãi như thảm kịch vừa xảy ra tại trường Tiểu học Sandy Hook sẽ không bao giờ lặp lại. Ông Obama đã dành nhiều giờ sau đó để chia buồn với gia đình từng nạn nhân.

 

Tại Mỹ, việc sở hữu súng được Hiến pháp bảo vệ và tập quán sở hữu súng đã tồn tại lâu đời. Mặc dù nhiều bang của Mỹ, bao gồm cả Connecticut, đã ban hành những luật nghiêm ngặt về mua bán vũ khí, nhưng vì không có luật liên bang về sở hữu súng đạn nên nhà chức trách gần như bó tay trong việc ngăn chặn súng đạn được tuồn vào từ những bang không có hạn chế về sở hữu vũ khí. Dưới thời Tổng thống Bill Clinton, một đạo luật cấm buôn bán và sở hữu 19 loại súng tấn công đã được thông qua năm 1994 nhưng đã hết hạn vào năm 2004 và kể từ đó chưa được phục hồi. Trong cương lĩnh tranh cử năm 2008, ông Obama từng ủng hộ khôi phục luật cấm này nhưng ông đã không coi nó là ưu tiên trong nhiệm kỳ đầu của mình.

 

 

TTXVN/Tin tức

 


 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN