Mỹ dè chừng bị tấn công laser gần căn cứ quân sự Trung Quốc

Quân đội Mỹ đã cảnh báo phi công thuộc lực lượng này đề phòng về những vụ tấn công bằng laser gần căn cứ quân sự của Trung Quốc ở Djibouti.

Lầu Năm Góc thông báo tới phi công quân sự Mỹ rằng có ghi nhận về các vụ việc liên quan tới laser công suất lớn xảy ra tại địa điểm chỉ cách căn cứ quân sự của Trung Quốc ở Djibouti 750 m. Quân đội Mỹ khuyến nghị các phi công “vô cùng cần trọng khi di chuyển gần khu vực này”.

Quang cảnh căn cứ quân sự của Trung Quốc tại Djibouti. Ảnh: AFP

Tờ Jane’s Defence Weekly (Anh) trong tháng 4 dẫn các nguồn tin tình báo cho biết căn cứ quân sự của Trung Quốc tại Djibouti có khả năng đang vận hành vũ khí laser công suất lớn để vô hiệu tầm nhìn của phi công.

Trong khi đó tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) cho biết một số nhà quan sát quân sự đánh giá mục đích sử dụng laser của Bắc Kinh ở căn cứ quân sự Djibouti là nhằm xua đuổi chim trên đường băng hoặc ngăn chặn máy bay không người lái gián điệp.

Nhà phân tích quân sự Zhou Chenming tại Bắc Kinh cho biết Trung Quốc vốn đã công khai mô phỏng cách sử dụng vũ khí laser để “xử lý” máy bay không người lái tại các triển lãm.

Ngoài ra, những nhà quan sát quân sự Trung Quốc còn khẳng định quốc gia này đã ký Nghị định thư về Vũ khí laser gây lòa, theo đó không sử dụng loại laser dẫn đến mù tạm thời.

Trại Lemonnier của Mỹ tại Djibouti. Ảnh: SCMP

Căn cứ quân sự của Trung Quốc ở Djibouti chỉ cách Trại Lemonnier – căn cứ quân sự dài hạn duy nhất của Mỹ tại châu Phi- vài kilomet. Hiện tại có 4.000 quân nhân Mỹ đang đồn trú ở Trại Lemonnier.


Trại Lemonnier được thành lập sau vụ tấn công khủng bố 11/9/2001 với nhiệm vụ chính là cơ sở chống khủng bố trong khu vực.

Djibouti nằm tại vị trí chiến lược, gần Kênh đào Suez, một trong những tuyến đường vận tải biển sôi động nhất trên thế giới. Từ Djibouti, việc di chuyển đến Sudan, Somalia và Yemen khá dễ dàng. Hiện tại ngoài Trung Quốc, Mỹ thì Pháp, Tây Ban Nha và Nhật Bản cũng có cơ sở quân sự tại Djibouti.

Hà Linh/Báo Tin tức
Vì sao Lầu Năm Góc nói không với điện thoại Trung Quốc
Vì sao Lầu Năm Góc nói không với điện thoại Trung Quốc

Bộ Quốc phòng Mỹ đã quyết định cấm bán điện thoại của nhà sản xuất Trung Quốc Huawei và ZTE trong các căn cứ quân sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN